Chủ nhật, 28/04/2024 22:40 (GMT+7)

Chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết

MTĐT -  Thứ ba, 17/04/2018 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện đang là thời điểm giao mùa từ mùa xuân sang mùa hè nên thường xuyên xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, hiện đang là thời điểm giao mùa từ mùa xuân sang mùa hè nên thường xuyên xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Chỉ trong 2 ngày 14-15/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra dông lốc, kèm mưa đá gây nhiều thiệt hại cho người dân nơi đây.

Theo thống kê, đến 17h chiều 16/4, đã có 3.712 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất là Cao Bằng (1.696 nhà), tiếp sau là Bắc Kạn (1.396 nhà), Điện Biên (377 nhà), Yên Bái (212 nhà), Sơn La (23 nhà). 2 tỉnh bị thiệt hại nhẹ hơn là Lào Cai và Tuyên Quang, mỗi tỉnh có 4 nhà bị hư hỏng.

Về nông nghiệp, theo báo cáo của các địa phương, đã có hơn 1.100 ha lúa bị hư hỏng, nhiều nhất là tỉnh Cao Bằng (1.139 ha). Dông lốc, mưa đá làm 157 ha hoa màu và gần 1.200 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Ngoài ra, còn có 4 điểm trường và 2 công trình văn hóa bị hư hỏng.

Hiện nay, các tỉnh bị thiệt hại đang bắt tay vào việc khắc phục những hậu quả mưa đá gây ra để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Mưa đá phá hoại hàng nghìn ha hoa màu của nông dân ở Cao Bằng. Ảnh: Infonet.

Ngay trong ngày 15/4, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã thành lập đoàn công tác xuống huyện Pác Nặm để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn các biện pháp giúp nhân dân khắc phục hậu quả; huy động 100 chiến sỹ quân đội và công an tỉnh, 38 bộ nhà bạt đưa xuống huyện Pác Nặm hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng có chỗ ở tạm thời, tránh mưa, gió, rét.

Còn đại diện Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt thiên tai xảy ra đột biến, mười năm nay mới diễn ra với cường độ mạnh như vậy, thiệt hại ước tính lên đến 5,3 tỷ đồng.

Hàng nghìn ngôi nhà tại Bắc Kạn bị hư hại nặng. 

Hiện tại, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện yêu cầu cấp xã xác định rõ mức độ ảnh hưởng, động viên người dân khắc phục hậu quả. Dự kiến, vốn hỗ trợ được lấy từ nguồn dự phòng của huyện.

P.V(tổng hợp theo TTXVN, báo Biên phòng)

Bạn đang đọc bài viết Chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.