Thứ sáu, 26/04/2024 15:09 (GMT+7)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam)

Nguyễn Thúy -  Thứ hai, 15/11/2021 18:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), ngày 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân ở xã Ba (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam).

Cùng tham dự ngày hội còn có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam; ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; cùng các đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo UBND huyện Đông Giang và người dân địa phương.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tại ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ cảm xúc khi được trở về thăm vùng đất và những cán bộ, người dân từng gắn bó một thời. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự tri ân với vùng đất cách mạng - nơi đã che giấu, đùm bọc các chiến sĩ cách mạng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao trước sự phát triển của huyện Đông Giang nói chung và xã Ba nói riêng thời gian qua.

Đặc biệt, xã Ba là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Đông Giang. Từ một xã nhiều gian khó, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đến nay xã Ba đã xây dựng được xã nông thôn mới và đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao trong bối cảnh ảnh hưởng chung của dịch bệnh COVID-19 là điều rất đáng ghi nhận.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và động viên người dân xã Ba (huyện Đông Giang, Quảng Nam).

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. 100% rác được xử lý. Thu nhập bình quân mỗi người dân của xã đạt gần 40 triệu đồng một năm. Đặc biệt là 100% trẻ em đã được đến trường, công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, an ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo.

Chủ tịch nước cũng đặc biệt trân trọng tấm lòng người đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam nói chung và huyện Đông Giang, xã Ba nói riêng đã vận động nhân dân “nhường cơm sẻ áo”, ủng hộ rau củ quả, kinh phí chống dịch và giúp đỡ nhân dân Đà Nẵng trong lúc khó khăn do đại dịch COVID-19.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để cán bộ các cấp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Việc lắng nghe nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, hằng ngày, thông qua nhiều hình thức khác nhau để người dân tin tưởng, ủng hộ.

Đồng thời, mong muốn Đảng bộ, chính quyền xã Ba cần tiếp tục giáo dục các thế hệ đoàn kết hơn nữa để thành công hơn nữa; thông cảm, hiểu biết nhau để cùng thương yêu trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; không để các thế lực xấu lợi dụng chia sẻ khối đại đoàn kết các dân tộc. Bên cạnh đó, địa phương cần tuyên truyền, vận động để xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh trong cộng đồng dân cư song song với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn nhân dân xã Ba phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau để tiếp tục xây dựng kinh tế, giảm nghèo xuống dưới 5%, thêm nhiều hộ vươn lên làm giàu, bà con có nhà cửa, ô tô, xe máy; không có người vi phạm pháp luật…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 7,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 nhà đại đoàn kết và phục vụ an sinh xã hội cho nhân dân 2 huyện Đông Giang, Tây Giang.

tm-img-alt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà già làng Y Kông.

Chủ tịch nước cũng đã đi thăm và tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín của xã Ba. Cùng ngày, Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao quà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Giới tại thôn Ban Mai (xã Ba, huyện Đông Giang); già làng Y Kông - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang; Viếng hương cố già làng Bh'riu Prăm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng nhiều phần quà cho chính quyền và người dân xã Ba.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết tại huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới