Thứ hai, 29/04/2024 06:29 (GMT+7)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Binh chủng Đặc công

MTĐT -  Thứ hai, 18/12/2023 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 18/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan thuộc Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại thao trường huấn luyện đặc công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng về những màn trình diễn tinh nhuệ, nhất là những kỹ thuật biệt động, chống khủng bố, thể hiện nét đặc sắc của nghệ thuật tác chiến "lấy ít đánh nhiều, lấy nhỏ thắng lớn", "bí mật, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm". Qua đó, thể hiện hiệu suất chiến đấu cao, vượt qua những giới hạn thông thường để trở nên tinh nhuệ của bộ đội đặc công.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Binh chủng Đặc công - Ảnh 2.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên bộ đội đặc công tại thao trường huấn luyện. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi và động viên các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục điều kiện thời tiết, kiên trì tập luyện những nội dung huấn luyện khó, phức tạp, nhất là các chiến đấu viên nữ, thể hiện sự mạnh mẽ của nữ quân nhân trong quân đội. Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần thép và ý chí thép của bộ đội đặc công sẽ góp phần quan trọng cùng các lực lượng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, Bác đã dùng ít nhất 10 lần từ "đặc biệt" với bộ đội đặc công, ngoài vinh dự đặc biệt, cố gắng đặc biệt thì khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua và nội bộ phải đặc biệt đoàn kết, kỷ luật phải đặc biệt nghiêm minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Binh chủng xây dựng lực lượng đặc biệt thiện chiến, nghiên cứu, sáng tạo cách đánh mới phù hợp, hiệu quả hơn trong điều kiện đối tượng tác chiến đã có nhiều thay đổi; tiếp tục kế thừa, phát huy các nghệ thuật tác chiến đặc công lên tầm cao mới, phù hợp với biên chế tổ chức, vũ khí và sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bình Minh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Binh chủng Đặc công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.