Chủ nhật, 28/04/2024 01:17 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Argentina

Bình Minh -  Thứ hai, 24/04/2023 08:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Argentina diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Rạng sáng 24/4 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Buenos Aires bắt đầu thăm chính thức Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau.

tm-img-alt
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Argentina. Ảnh: TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Cecilia Todesca cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa hai nước cũng như với các nước Mỹ Latin nói chung cũng như cơ quan lập pháp hai nước.

Khẳng định Việt Nam coi Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin, thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam - MERCOSUR, khởi nguồn hành trình theo dấu chân Bác Hồ.

Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Argentina. Dự diễn đàn doanh nghiệp, chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina cùng nhiều hoạt động đáng chú ý khác.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Argentina. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề