Chủ nhật, 28/04/2024 23:12 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp cộng đồng người Việt tại Iran

Tuấn Minh -  Thứ tư, 09/08/2023 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm cộng đồng người Việt tại Iran, mong bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Tối 8/8 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng bà con người Việt đang sinh sống tại Iran.

tm-img-alt
Đại diện cộng đồng người Việt đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Mehrabad, thủ đô Tehran ngày 8/8. Ảnh: TTXVN

Cùng với thông báo khái quát về các hoạt động chính trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa hồi giáo Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sắp tới hai nước sẽ tăng cường trao đổi về văn hoá, giáo dục, du lịch và thiết lập đường bay thẳng, đây là dịp để tăng cường giao lưu nhân dân, giúp nhiều người Việt có cơ hội sang Iran đầu tư, học tập. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt, mong muốn bà con tiếp tục duy trì chữ Việt, tiếng Việt để qua đó giữ được hồn cốt dân tộc. Cho biết, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua việc nâng thời hạn visa điện tử từ 30 lên 90 ngày, thời gian lưu trú cho người nhập cảnh từ 15 lên 45 ngày và đây là điều kiện thuận lợi để người dân hai nước qua lại du lịch, đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Quốc hội đồng thời đang xem xét sửa Luật Quốc tịch, Luật Bầu cử nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Chủ tịch Quốc hội biểu dương Đại sứ quán đã làm tốt công tác bảo hộ công dân; tin tưởng trong tương lai, cộng đồng người Việt tại Iran sẽ ngày càng lớn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp cộng đồng người Việt tại Iran. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.