Thứ sáu, 26/04/2024 10:31 (GMT+7)

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thu hồi thủy điện vừa được cấp phép

Quang Huy -  Thứ năm, 26/11/2020 12:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu thu hồi quyết định cho doanh nghiệp thuê đất để xây dựng nhà máy thủy điện Đăk Di 2 ở huyện Nam Trà My.

Trưa 26/11, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa chỉ đạo thu hồi quyết định số 3272, về việc cho Công ty cổ phần tư vấn và phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 (đợt 2) tại xã Trà Don và xã Trà Nam (huyện Nam Trà My) với diện tích hơn 31.000m2.

"Về vấn đề thủy điện Đăk Di 2, ngày 11/11/2020 tôi đã chỉ đạo rà soát các thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thường vụ cho ý kiến (Thông báo số 417), nhưng Sở TNMT chưa nắm rõ chỉ đạo này và tham mưu ký cho thuỷ điện Đăk Di 2 thuê đất là chưa phù hợp. Vì vậy, tôi đã chỉ đạo phải thu hồi để chờ rà soát, tổng hợp báo cáo Thường vụ cho ý kiến chung, sau đó mới xem xét", ông Lê Trí Thanh nói.

Ngày 28/10, tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã xảy ra 2 trận sạt lở núi nghiêm trọng khiến hàng chục người bị vùi lấp, tử vong và mất tích.

Trước đó, như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đưa tin, Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu ký ngày 20-11-2020.

Quyết định này nêu rõ, cho phép Cty CPTV&PTĐCL có trụ sở tại thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My thuê 31.524,2 m2 đất (đợt 2) tại 2 xã Trà Don và Trà Nam để đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 với cơ cấu được xác định như sau: Diện tích hạng mục xây dựng nhà máy 2.770,2m2, diện tích hạng mục xây dựng đập và lòng hồ 20.914,4m2, diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp 7.839,4m2.

Về hình thức thuê đất được xác định là nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm đến ngày 28/8/2059. Đơn vị thuê đất nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền trên 21,6 tỷ đồng.

Được biết, hiện toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 47 dự án thủy điện, trong đó có 36 dự án đã được triển khai. Dự án Thủy điện Đắk Di 2 được xây dựng tại địa bàn huyện Nam Trà My, nơi được xem là điểm nóng về sạt lở đất tại địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 10/2020, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thu hồi thủy điện vừa được cấp phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.