Chủ nhật, 28/04/2024 05:29 (GMT+7)

Chưa đến Tết cúc mâm xôi nở rộ, người dân lao đao

MTĐT -  Thứ hai, 05/02/2018 06:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 200.000 chậu cúc mâm xôi ở Sa Đéc nở sớm, có nguy cơ không bán được hoặc với giá rẻ dẫn đến thất thu, thua lỗ.

Còn hơn 10 ngày nữa là tết Mậu Tuất 2018, người dân trồng hoa ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thất thu bình quân mỗi giỏ hoa cúc mâm xôi hơn 40 nghìn đồng, thông tin bnews.vn/TTXVN.

Nguyên nhân là do hoa nở sớm trước tết. Bà con trồng hoa ở thành phố Sa Đéc có gần 200 nghìn giỏ hoa cúc mâm xôi phục vụ tết, nhưng đã có hơn 50% số hoa cúc mâm xôi nở sớm, đành thu hoạch nhanh bán với giá thấp chỉ còn 60 nghìn đồng/giỏ, trong khi nếu đúng vào dịp tết bán với giá hơn 100 nghìn đồng/giỏ.

Cúc mâm xôi nở rộ khiến người dân vô cùng lo lắng. Ảnh Công an TP. HCM

Số hoa này có nguy cơ bán không được do những trận mưa trái mùa và thương lái chưa tìm đến mua.

Báo công an TP. HCM đưa tin, nhiều ruộng hoa cúc ở Sa Đéc nở vàng ruộng khiến nông dân chẳng còn mặn mà chăm sóc, thậm chí hoa bị xô khỏi giàn.

Nhiều nông dân cho biết, nguyên nhân hoa nở sớm là do sương mù xuất hiện thường xuyên vào buổi sáng sớm, nắng gắt vào ban ngày và hoa gặp nhiều trận mưa.

Nhiều vườn cúc mâm xôi đã nở vàng. (Ảnh: Tiền Phong)

Chia sẻ trên báo thanh niên bà Nguyễn Thị Thanh tại xã Long Thới (huyện Chợ Lách) cho biết gia đình bà trồng khoảng 2.000 chậu cúc mâm xôi. Hiện nay hoa nở bung hết gần 80% khiến bà phải bán sớm với giá giảm hơn 20% hoa dịp Tết.

Bnews.vn/TTXVN dẫn tin, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc cho biết, mặc dù năm nay là năm nhuận cũng ảnh hưởng bởi một số thời tiết nhưng nhờ kinh nghiệm trồng hoa lâu năm và được Phòng Nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật nên nông dân xử lý không để bị ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhiều loại hoa kiểng khác, chỉ có cúc mâm xôi nở sớm. Mặc dù thất thu hơn 40 nghìn đồng/giỏ nhưng người trồng hoa cúc mâm xôi vẫn có lãi.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ông Bùi Thanh Liêm – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách cho biết, năm nay số lượng trồng hoa cúc mâm xôi của người dân trên địa bàn huyện ước tính khoảng 700.000 chậu, ít hơn so với mọi năm. Bên cạnh đó, thời tiết mưa kéo dài cũng khiến 40% hoa cúc mâm xôi trên địa bàn huyện đã nở rộ. Trước tình hình đó người dân đành phải bán sớm số hoa đã nở với giá thấp nhằm vớt vát phần vốn đã bỏ ra.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Chưa đến Tết cúc mâm xôi nở rộ, người dân lao đao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề