Thứ bảy, 27/04/2024 20:16 (GMT+7)

Chưa xem xét đề xuất xây khách sạn ven hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Khánh Hà -  Thứ hai, 17/07/2023 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu đất được đề xuất xây khách sạn nằm ven hồ Xuân Hương, đoạn vòng xoay Bùi Thị Xuân - Trần Quốc Toản. Theo đề xuất của CTCP Thương mại Mount A, tại đây sẽ xây dựng khách sạn 5 sao với quy mô 7 tầng nổi cùng 4 tầng hầm.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho có ý kiến thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về việc chưa xem xét đề xuất của Công ty CP Thương mại Mount A (Công ty Mount A) về đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp 5 sao trên khu đất số 11, đường Trần Quốc Toản (phường 1, TP Đà Lạt).

Khu đất vàng này rộng 6,361 m2 nằm ven hồ Xuân Hương, đoạn vòng xoay Bùi Thị Xuân - Trần Quốc Toản. Theo đề xuất của Công ty Mount A, tại đây sẽ xây dựng khách sạn 5 sao với quy mô 7 tầng nổi cùng 4 tầng hầm. Mật độ xây dựng phần nổi là 60% khu đất và phần ngầm là 90%.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, khu đất có nguồn gốc do Công ty TNHH DiDaMa trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trả tiền một lần vào cuối năm 2015. Sau đó, tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất từ ông Nguyễn Văn Tuần sang Công ty Mount A vào cuối năm 2021.

tm-img-alt
Quảng trường Lâm Viên nhìn từ trên cao. Khu vực này có biểu tượng bông Atiso và hoa dã quỳ, là điểm nhấn du lịch Đà Lạt. Ảnh ITN

Khu đất số 11 thuộc phạm vi Đồ án thiết kế đô thị khu vực cảnh quan hồ Xuân Hương và Đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hoà Bình. Về chỉ tiêu xây dựng, khu đất này chỉ có mật độ xây dựng 40%. Tùy theo khoảng lùi mà khu đất này chỉ được xây dựng cao tối đa từ 2 - 5 tầng.

Đối chiếu với quy định trên, ý tưởng đề xuất của Công ty Mount A (7 tầng nổi, 4 tầng hầm, mật độ xây dựng 60%) là chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Theo quy định quản lý kèm theo Quy hoạch chung thì các công trình điểm nhấn được xác định trong các đồ án quy hoạch phân khu.

Song hiện nay khu đất 11 Trần Quốc Toản chưa có quy hoạch phân khu được duyệt. Còn trong đồ án quy hoạch phân khu trung tâm đang do UBND TP Đà Lạt tổ chức lập cũng chưa xác định vị trí khu đất 11 Trần Quốc Toản là công trình điểm nhấn.

Từ những lý do trên, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chưa xem xét đề xuất của Công ty Mount A và đến nay được UBND tỉnh thống nhất chưa xem xét.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thành dự án và đưa đất vào sử dụng đúng mục đích theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Chưa xem xét đề xuất xây khách sạn ven hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề