Thứ hai, 29/04/2024 03:48 (GMT+7)

[Chùm ảnh] Hà Nội hương hoa bưởi, mùi quê trong phố

MTĐT -  Thứ tư, 13/02/2019 17:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đâu đó trên những con phố ở Hà Nội thấp thoáng những chiếc xe chở đầy hoa bưởi, để rồi những người đi ngang qua phải đi thật chậm, thật chậm để hít hà lấy hương thơm của nó...

Như đến hẹn lại lên, cứ cuối tháng 2 chớm tháng 3, tiết trời se lạnh và thêm chút mưa lất phất những ngày xuân. Đâu đó trên những con phố ở Hà Nội thấp thoáng những chiếc xe chở đầy hoa bưởi. Để rồi những người đi ngang qua phải đi thật chậm, thật chậm để hít hà cái mùi thơm quen thuộc, gần gũi đến nao lòng - mùi của làng quê.

Màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng, búp tròn căng mọng và mùi thơm không thể lẫn vào đâu được, tự bao giờ hoa bưởi đã trở thành một phần của tháng 3 Hà Nội.

Những chùm hoa bưởi được người bán cắt tỉa cẩn thận và xếp nhẹ nhàng lên xe.

Xưa ở quê tôi, nhà nào cũng có cây bưởi ngoài vườn. Vào mùa xuân, cây bưởi nở trắng xóa, ngồi trong bàn học nhìn qua cửa sổ thỉnh thoảng bắt gặp những cánh hoa bưởi lặng lẽ rơi chao nghiêng trong gió.

Những xe hàng rong chở hoa bưởi luôn thu hút được nhiều chị em phụ nữ quan tâm không chỉ vì hương sắc mà bởi hoa bưởi cũng có rất nhiều công dụng chữa bệnh như: Ho đờm, đau dạ dày, mệt mỏi. Tinh dầu hoa bưởi còn dùng để nấu chè, cháo hoặc ướp trong trà.

Gần đến ngày rằm tháng Giêng nên hoa bưởi cũng được nhiều gia đình mua về thắp hương. Giá dao động từ 20.000đ đến 30.000đ/1 lạng.

Hiện hoa bưởi được tập trung bán nhiều tại khu vực cầu Đông Tác và phố Chùa Bộc.

Bạn đang đọc bài viết [Chùm ảnh] Hà Nội hương hoa bưởi, mùi quê trong phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nguyễn Thế Lợi

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.