Thứ hai, 29/04/2024 05:54 (GMT+7)

Chùm ảnh: Sạt lở đất ở TP. Hòa Bình 20 hộ dân phải sơ tán

MTĐT -  Chủ nhật, 15/10/2017 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người sống tại tổ 4, phường Thái Bình, TP.Hòa Bình vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.Theo thông tin PV ghi nhận, vụ việc xảy ra vào ban ngày cho nên không có thiệt hại về người.

Trao đổi với PV Môi trường và đô thị Việt Nam điện tử nhiều người dân cho biết, sự việc diễn ra vào tầm 10h30 đến 11h trưa ngày 13/10, sau 1 trận mưa lớn, quả núi phía sau khu dân cư tổ 4, phường Thái Bình xuất hiện vết nứt rộng tới 2m, làm bùn đất trôi xuống, khiến 20 ngôi nhà bị thiệt hại; trong đó có cả những ngôi nhà được xây dựng kiên cố.

Rất may vụ việc xảy ra ban ngày nên mọi người đều chạy thoát, không có thiệt hại về người. 

Sau 1 trận mưa lớn, quả núi phía sau khu dân cư tổ 4, phường Thái Bình xuất hiện vết nứt rộng tới 2m, làm bùn đất trôi xuống, khiến 20 ngôi nhà bị thiệt hại

Nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề sau vụ sạt lở.

 Chị Huyền sống tại tổ 4, phường Thái Bình, TP.Hòa Bình là một trong số những người bị thiệt hại nhiều nhất trong vụ sạt lở đất kể lại: “Đất, đá từ trên cao chảy xuống, đâm thẳng vào phía sau nhà, làm thủng cả tường. May là nó sạt vào ban ngày còn chạy được chứ ban đêm thì không biết có chạy nổi không?”.

20 hộ dân nằm ngay dưới chân núi đã phải di dời.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tập trung cùng bà con khắc phục hậu quả; đồng thời, khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, kịp thời ngăn chặn thiệt hại. Hiện tại, có khoảng 20 hộ dân nằm ngay dưới chân núi đã phải di dời. 

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi tại hiện trường:

Đất đá từ trên núi chảy xuống đâm thẳng vào phía sau những ngôi nhà.

Một ngôi nhà đang xây đã bị đất đá chôn vùi.

Đất trên núi hiện vẫn còn những đoạn sạt khoảng hơn 1 mét tiềm ẩn nguy cơ sập nếu tiếp tục gặp mưa lớn.

Nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn còn?

Nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn còn 

Trung Hiếu

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: Sạt lở đất ở TP. Hòa Bình 20 hộ dân phải sơ tán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.