Thứ sáu, 03/05/2024 09:24 (GMT+7)

Chuyên gia thời tiết nhận định như thế nào về đợt không khí lạnh sắp tới?

Lam Vy -  Thứ năm, 31/03/2022 10:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bắc Bộ từ đêm 31/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Đó là chia sẻ của bà Phạm Phương Chi- Dự báo viên, Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

 Xin bà cho biết diễn biến và tác động của đợt không khí lạnh sắp tới?

Bà Phạm Phương Chi: Hiện tại ở phía Bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển về phía Nam. Đợt này theo chúng tôi đánh giá là một đợt không khí lạnh khá mạnh. Khoảng đêm 31/1 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng dần đến thời tiết nước ta. Vì vậy, từ khoảng chiều tối và tối ngày 31/1 mưa sẽ tăng dần lên trên khu vực Bắc Bộ, đến đêm mưa dông có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi. Sau đó không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Mưa do không khí lạnh tăng cường sẽ tập trung ở khu vực Bắc Bộ từ chiều tối và đêm ngày 31/3-1/4. Ở khu vực Trung Bộ từ đêm 31/3 đến 2/4, sau đó mưa giảm dần. Đồng thời đợt không khí lạnh tăng cường này có khả năng gây ra mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ từ đêm 31/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 01/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

tm-img-alt

Bà Phạm Phương Chi- Dự báo viên, Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Dự báo đợt không khí lạnh này kéo dài bao lâu và  có cảnh báo, khuyến cáo gì về đợt không khí lạnh trong thời điểm giao mùa?

Bà Phạm Phương Chi: Không khí lạnh tăng cường mạnh trong ngày 31/3-2/4, sau có cường độ sẽ suy yếu dần. Như chúng tôi đã đề cập đến bên trên thì không khí lạnh tăng cường xuống sẽ gây mưa dông cho khu vực Bắc Bộ và mưa lớn cho khu vực Trung Bộ (tập trung từ Nghệ An đến Quảng Ngãi), vì vậy cần đề phòng các trạng thái thời tiết nguy hiểm trên, kết hợp thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau là sự giảm nhiệt mạnh khi không khí lạnh về.

Nhiệt độ dưới sự tác động của không khí lạnh sẽ hạ xuống khá nhanh và trời nhanh chóng chuyển sang trạng thái trời rét. Sự thay đổi nhanh chóng về mặt nhiệt độ trong giai đoạn giao mùa sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và đường hô hấp của chúng ta khá nhiều, đặc biệt và người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, người dân nên hết sức lưu ý đến nhiệt độ trong ngày, đặc biệt sự thay đổi nhiệt trong đêm 31/3-1/4 để trang bị cho mình những vật dụng cần thiết để giữ ấm.

Đây liệu đã phải là đợt không khí lạnh cuối cùng hay chưa và kết thúc đợt không khí lạnh này có chuyển sang giai đoạn nắng nóng hay không ?

Bà Phạm Phương Chi: Theo dự báo của chúng tôi, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh vào những ngày đầu tháng 4 này chưa phải là đợt không khí lạnh cuối cùng, nhưng đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất trong những ngày sắp tới và gây ra đợt rét Nàng Bân ngắn ngày cuối cùng trong mùa Đông Xuân năm nay. Nhận định, không khí lạnh có khả năng được bổ sung yếu vào khoảng ngày 6/4 và trong 10 ngày tới ở Bắc Bộ và Trung Bộ chưa có khả năng xảy ra nắng nóng.

                                      Xin trân trọng cảm ơn!

Bạn đang đọc bài viết Chuyên gia thời tiết nhận định như thế nào về đợt không khí lạnh sắp tới?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tin mới