Thứ hai, 29/04/2024 01:52 (GMT+7)

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm trong 91 ngày để trấn áp tội phạm dịp Tết

Bình An -  Thứ bảy, 16/12/2023 05:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt cao điểm cuối năm, 100% đối tượng hình sự, ma túy, “ngáo đá”, thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau... sẽ bị Công an Đà Nẵng theo dõi, đấu tranh, xử lý theo quy định.

Ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

Theo đó, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP Đà Nẵng triển khai diễn ra từ ngày 1/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Mục tiêu đợt cao điểm này nhằm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ, giảm tai nạn giao thông.

tm-img-alt
Đà Nẵng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương kiểm danh, kiểm diện, giáo dục, răn đe, quản lý, theo dõi để phòng ngừa đối với 100% đối tượng hình sự, ma túy tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng, người loạn thần, ngáo đá, thanh thiếu niên tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, điều khiển xe độ chế, gây rối trật tự,...

Phát động ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa lực lượng để xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Trong đợt cao điểm này, lực lượng công an còn thực hiện kiểm danh kiểm diện, răn đe cảm hóa, giáo dục và thử test ma túy các đối tượng hình sự, ma túy, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy…

tm-img-alt
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra quân.
tm-img-alt
--
tm-img-alt
Đà Nẵng quyết tâm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội.         

Giám đốc Công an Đà Nẵng cũng chỉ đạo các lực lượng vũ trang tổ chức canh gác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, trụ sở làm việc. Chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh, xử lý nghiêm những thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Công an thành phố trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, năm 2023, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã có bước khởi sắc. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vẫn còn chậm, thu ngân sách còn hạn chế, chưa xứng tầm với vị thế và tiềm lực vốn có. Thời gian tới, thành phố cần môi trường xã hội thực sự ổn định, an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Để đạt mục tiêu đó thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cần phải làm tốt hơn nữa.

tm-img-alt
Các lực lượng Công an Đà Nẵng diễu hành trên đường phố Đà Nẵng sau lễ ra quân.
tm-img-alt
Xe đặc chủng của lực lượng Công an Đà Nẵng tham gia làm nhiệm vụ.   

Ông Chinh cũng yêu cầu Công an thành phố bố trí, huy động lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phải đảm bảo an toàn cho người dân và du khách vui chơi trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, phải chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện thông tin xấu, độc, sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng. Đồng thời phải thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ với phương châm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

“Tôi mong rằng đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm lần này được thắng lợi, góp phần phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đồng thời giữ vững sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”, Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm trong 91 ngày để trấn áp tội phạm dịp Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.