Chủ nhật, 28/04/2024 10:54 (GMT+7)

Đà Nẵng lý giải nguyên nhân tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 5 thành phố Trung ương

Bình An -  Thứ ba, 12/12/2023 20:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2023, tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) của Đà Nẵng đạt 2,58%, là địa phương thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 12/12, tại Kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2023, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước tăng 2,58% so với năm 2022. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 4,1%; khu vực công nghiệp- xây dựng ước giảm 2,05%; khu vực nông-lâm nghiệp- thuỷ sản ước tăng 1,19%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước giảm 12,3%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 14,6%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 20.598 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 85,6% so với năm 2022.

Ông Minh lý giải, nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kinh tế thấp do ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế thế giới, nhiều đơn hàng sản xuất bị cắt giảm dẫn tới tình trạng thu hẹp quy mô trong hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo. Tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, nhu cầu mua, thuê bất động sản giảm mạnh, nhu cầu đầu tư chững lại…

Ngoài ra, tiến độ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 còn chậm, do nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập thủ tục.

tm-img-alt
Quang cảnh Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng ngày 12/12.

Về tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giảm 14,6% do tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, nhu cầu mua, thuê bất động sản giảm mạnh, nhu cầu đầu tư chững lại; Ngoài ra, các kết luận thanh tra, bản án đang chờ được tháo gỡ…

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023 Đà Nẵng còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục, nhất là mức tăng trưởng GRDP thấp.

"Đó là mức tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội đạt thấp 2,58%; việc giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách chưa đạt yêu cầu; nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sụt giảm, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn", ông Quảng nói và cho biết, Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với nhiều thời cơ và khó khăn, thách thức đang đặt ra. Tại kỳ họp lần này sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân thành phố trong năm 2024.

tm-img-alt
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại phiên họp.

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu năm 2024, GRDP tăng từ 8-8,5%; thu ngân sách tăng từ 5-7% so với ước đạt của năm 2023. Đặc biệt là xây dựng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ AI phát triển nhằm tạo nền tảng cho sự bứt phá của thành phố trong thời gian đến.

Đồng thời, ông Quảng đề nghị HĐND thành phố tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung như kế hoạch vốn đầu tư công; Đề án tái thiết, chỉnh trang, phát triển đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2030; sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng lý giải nguyên nhân tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 5 thành phố Trung ương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau