Thứ bảy, 27/04/2024 12:06 (GMT+7)

Công bố danh tính 21 người bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ doanh nhân đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Thành Hà -  Thứ tư, 29/03/2023 20:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Công an công bố 21 người bị khởi tố, bắt tạm giam vụ golfer đánh bạc, trong đó có hai phó chủ tịch và phó tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cùng nhiều doanh nhân thành đạt.

Ngày 29/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại khách sạn Dic Star ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Ngoài ra, một cá nhân khác được chuyển cho Cơ quan điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

tm-img-alt
Nhóm golfer đánh bạc có hai Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf và nhiều doanh nhân - Ảnh cắt từ clip

Trong số 21 bị can bị khởi tố, có bị can Trần Anh Linh, sinh 1976, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Có 4 bị can khởi tố tội tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Thu Kiều (Sinh 1994, trú quận Tân Bình, TP.HCM), Trần Thanh Thuỷ (Sinh 1996, trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Phan Thị Huỳnh Như (Sinh 1999, trú huyện Châu Phú, An Giang), Trần Thị Ngọc Minh (Sinh 1998, trú huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Có 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là Lê Hùng Nam (Sinh 1974, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) và Trần Thanh Tú (Sinh 1969, trú TP Thủ Đức, TP.HCM) bị khởi tố về tội đánh bạc. Bị can Le Hùng Nam còn kiêm chức Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.

14 bị can khác cũng bị khởi tố tội đánh bạc gồm: Nguyễn Hồng Thái (Sinh 1973, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội), Ngô Hữu Tiệp (Sinh 1983, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Nguyễn Tuấn Việt  (Sinh 1979, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), Diều Chí Hảo (Sinh 1975, trú quận Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Công Đức (Sinh 1987, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Trần Quyết Thắng (Sinh 1972, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Lê Tuấn Việt (Sinh 1970, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội), Đặng Đình Hậu (Sinh 1973, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội), Nguyễn Mộng Liêm (Sinh 1980, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Lê Hồng Nhân (Sinh 1988, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội), Nguyễn Nhật Trường (Sinh 1983, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Nguyễn Hữu Huân (Sinh 1984, trú TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Võ Ngọc Hường (Sinh 1973, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Thái Tấn Dũng (Sinh 1968, trú quận 3, TP.HCM).

Trước đó, vào đêm 20/3, có 22 người bị Cơ quan công an bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker tại khách sạn Dic Star ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Công an thu giữ tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an : Đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều người là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương để tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Những người này tập trung về khách sạn Dic Star để chuẩn bị thi đấu một giải golf tại tỉnh Vĩnh Phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện, bắt giữ".

Bạn đang đọc bài viết Công bố danh tính 21 người bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ doanh nhân đánh bạc ở Vĩnh Phúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề