Thứ bảy, 27/04/2024 21:08 (GMT+7)

Đã có 61 người chết và mất tích do bão số 12

MTĐT -  Thứ hai, 06/11/2017 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến thời điểm hiện tại, bão số 12 đã khiến 46 người chết, 15 người mất tích.

Tính đến chiều 6/11, bão số 12 gây sập đổ 1.358 ngôi nhà, 114.866 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Tàu hàng bị bão số 12 đánh dạt vào bờ biển Quy Nhơn

10 tàu và 101 thuyền viên vùng biển Bình Định bị đánh chìm, hư hỏng trên khu vực phao số 0, cảng Quy Nhơn. Riêng tàu Thanh Hải 18 chưa xác định được số thuyền viên. Đến thời điểm hiện tại đã cứu vớt được 88 người, xác định 8 người chết và 5 người mất tích.

1.286 tàu thuộc Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà bị chìm và hư hỏng.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục chịu tổn thất nặng nề. 5.296 ha lúa bị ngập, 14.849 ha rau mầu bị thiệt hại. 24.435 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản bị hư hỏng.

15h30 chiều 6/11, tại Bộ NN-PTNT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 12.

Nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp được xác định cần 26.300 tấn gạo (Bình Định 1000 tấn, Phú Yên 300 tấn, Khánh Hoà 25.000 tấn). 350 cơ số thuốc, hơn 7 tấn hoá chất lọc nước. 100 tấn và 80.000 lít hoá chất khử trùng.

Tổng kinh phí cần hỗ trợ vào khoảng 1.625 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Thủ tướng Chính phủ Quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại. Giao BCĐ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng đề án hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, tăng cường năng lực cơ quan tham mưu phòng chống thiên tai các cấp Trung ương và địa phương.

Tăng cường trang thiết bị, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống thiên tai từ Trung ương đến địa phương. Bố trí nguồn lực tiếp tục thực hiện Quyết định số 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực chống chịu của công trình phòng, chống thiên tai về đê điều, hồ đập và cơ sở Hạ tầng trong khu vực...

Theo Nông nghiệp Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Đã có 61 người chết và mất tích do bão số 12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề