Thứ hai, 29/04/2024 00:45 (GMT+7)

Đà Nẵng: Cứu sống ngư dân bị tai biến, nguy kịch trên biển

Nam Hà -  Chủ nhật, 23/09/2018 15:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một ngư dân bị tai biến, nguy kịch khi đang trên tàu đánh bắt cá giữa biển đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đóng tại TP Đà Nẵng cứu hộ thành công.

Khoảng 23h40 khuya 22/9, Tàu ĐNa 90727TS, do ông Nguyễn Quang Quân (trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đang hành nghề ở vùng biển Thừa Thiên - Huế thì thuyền viên Trần Văn Minh (29 tuổi, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị tai biến mạch máu não, hôn mê bất tỉnh, nên yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng tư vấn y tế, hướng dẫn hải trình nhanh nhất cho tàu chạy về bờ và duy trì thông tin liên lạc.

Chiếc tàu có ngư dân gặp nạn.

Trước tình trạng bệnh tình hết sức nguy kịch có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ông Minh nếu không được cấp cứu kịp thời, Trung tâm quyết định điều động tàu SAR412 khẩn trương rời bến đi cứu nạn lúc 00h54 ngày 23/9. Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng cũng cử 1 ê kíp y, bác sỹ và trang thiết bị cùng đi theo tàu.

Đến 2h30 cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận tàu ĐNa 0727TS, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng các y bác sỹ nhanh chóng triển khai cấp cứu bệnh nhân ngay trên biển, chuyển lên tàu SAR412 để được điều trị tích cực và khẩn trương chuyển hướng hành trình về bờ.

Ngư dân bị tai biến trên biển được lực lượng cứu hộ đưa về đất liền để chữa trị kịp thời.

Lúc 4h00 ngày 23/9, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa thuyền viên gặp nạn về đến Đà Nẵng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe hiện vẫn còn rất yếu. Trung tâm cấp cứu y tế 115 Đà Nẵng đã chuyển bệnh nhân vào bệnh viên địa phương để tiếp tục điều trị.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Cứu sống ngư dân bị tai biến, nguy kịch trên biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.