Thứ bảy, 27/04/2024 23:16 (GMT+7)

Đà Nẵng: Truy tìm thủ phạm làm rơi hàng tấn clinker xuống đường

Bình Dương -  Thứ sáu, 21/09/2018 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rạng sáng ngày 19/9 trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng một xe tải đã làm rơi vãi hàng tấn clinker ra đường, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường.

Tối ngày 20/9, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng – Trạm trưởng trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, cho biết: “Sau khi nhận được tin báo vào hồi 1 giờ 40 rạng sáng ngày 19/9 có một xe tải chở clinker (là một loại đá thường được nhập khẩu từ Trung Quốc về từ cảng Chân Mây Thừa Thiên Huế, làm phụ gia trong việc sản xuất xi măng - PV), trong lúc vận chuyển đã làm rơi vãi hàng tấn cliker xuống đướng, gây ô nhiễm môi trường mất an toàn giao thông.

Ngay lập tức đợn vị đã thông báo cho công ty môi trường Liên Chiểu và UBND phường Hòa Hiệp Nam cử công nhân xuống dọn vệ sinh”.

Hàng tấn clinker bị xe tải đổ ra đường.

 Nhận được tin báo Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã cử 50 công nhân xuống hiện trường dùng dụng cụ và xe cơ giới thu dọn số clinker rơi vãi, chiều dài ước tính khoảng 5km (đoạn từ cầu Nam ô, phường Hòa Hiệp Nam đến khu vực trước trường Đại học sư phạm) khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Công nhân đang thu dọn số lượng lớn clinker rơi vãi xuống đường rạng sáng ngày 19/9.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng:“Sau khi công an phường Hòa Hiệp Nam trích xuất camera giám sát thì phát hiện xe đầu kéo làm rơi vãi khoảng 37 tấn clinker, mang biển kiểm soát tỉnh Thừa Thiên Huế, di chuyển từ Huế vào Đà Nẵng, nhưng do trời tối biển mờ nên chưa thể xác định chính xác".

"Hiện CSGT của ô đang phối hợp với các đơn vị chức năng quận Liên Chiểu truy tìm thủ phạm”,Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng thông tin thêm với PV.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Truy tìm thủ phạm làm rơi hàng tấn clinker xuống đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề