Thứ hai, 29/04/2024 02:24 (GMT+7)

Đà Nẵng bắt đầu di dời dân ra khỏi kiệt, hẻm có nhiều ca Covid-19

Quang Huy -  Thứ sáu, 03/09/2021 19:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu dân cư, phường Tam Thuận đang di dời gần 100 người dân ra khỏi 2 kiệt, hẻm có nhiều ca nhiễm Covid-19.

Theo đó, thời gian qua, các kiệt hẻm tại quận Thanh Khê liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới. Riêng tại phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) là địa bàn có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất Đà Nẵng, với hơn 200 ca.

Trong đó, tại tổ 30, 31 của phường Tam Thuận nằm trong kiệt hẻm có đến 47 ca F0. Đây là khu chật hẹp, dân cư đông đúc nên không đủ các điều kiện đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo 5K.

Do đó, UBND quận Thanh Khê quyết định dời 14 hộ dân, với 98 nhân khẩu thuộc 2 tổ này đến Trường tiểu học Bế Văn Đàn (đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê), nhằm tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong các kiệt, hẻm. Đồng thời, để người dân có môi trường sinh hoạt an toàn hơn.

tm-img-alt
Đà Nẵng bắt đầu tiến hành di dời dân tại các kiệt hẻm, chung cư có nhiều ca mắc Covid-19

Ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết: "Với địa bàn kiệt hẻm nhỏ, dân cư đông đúc, không gian chật hẹp khiến nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy, 98 người dân sống trong kiệt thuộc 2 tổ 30, 31 phường Tam Thuận được di dời đến Trường tiểu học Bế Văn Đàn, nhằm tránh phát sinh các ca mắc Covid-19 mới".

Để đảm bảo an toàn cho bà con trong quá trình di chuyển, UBND phường Tam Thuận đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, khẩu trang y tế cho người dân. Hiện, các kiệt hẻm ở khu vực này cũng đã được tăng cường lực lượng quân đội đến tuần tra, giám sát.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, trong ngày 3/9, phường Tam Thuận tiếp tục là điểm nóng khi liên tục ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong số 56 xã phường toàn thành phố.

tm-img-alt
Người dân sống tại các kiệt, hẻm có nhiều ca nhiễm Covid-19 được di dời đến nơi ở an toàn do địa phương bố trí

Được biết, trong sáng nay, UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng vừa di dời gần 50 hộ dân, với hơn 160 người sống tại khu nhà A, chung cư E2 đến 3 trường học trên địa bàn.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 2/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định, hiện vẫn chưa cắt đứt được nguồn lây trong khu phong tỏa, nhất là các kiệt hẻm và khu chung cư. Do đó, ông yêu cầu các quận, huyện cần quyết liệt hơn nữa và triển khai chủ động các biện pháp, kể cả biện pháp giãn nhân khẩu ở trong khu vực này để ngăn chặn sớm dịch bệnh.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng bắt đầu di dời dân ra khỏi kiệt, hẻm có nhiều ca Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.