Thứ sáu, 26/04/2024 17:07 (GMT+7)

Đà Nẵng dừng tắm biển và ăn uống tại chỗ để chống dịch COVID-19

Tâm An -  Thứ bảy, 19/06/2021 19:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dịch COVID-19 tái bùng phát khiến Đà Nẵng phải dừng tắm biển và hoạt động ăn uống tại chỗ kể từ 12 giờ trưa 20/6.

Tối 19/6, UBND TP Đà Nẵng cho biết, sau hơn 1 tháng thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng thì ngày 19/6/2021 Đà Nẵng phát hiện 24 trường hợp mắc COVID-19 mới và hiện nay tình hình đang diễn biến rất phức tạp.

Do vậy, để bảo đảm phòng, chống dịch có hiệu quả hơn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu dừng các hoạt động tắm biển trên địa bàn.

Đà Nẵng dừng tắm biển để phòng dịch COVID-19.

Ngoài ra, các hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, quán ăn, uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

Thời gian thực hiện kể từ 12 giờ trưa 20/6, cho đến khi có thông báo mới.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng dừng tắm biển và ăn uống tại chỗ để chống dịch COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới