Thứ sáu, 26/04/2024 12:38 (GMT+7)

Đà Nẵng hỗ trợ mỗi hộ gia đình, kể cả sinh viên và lao động ở trọ 500.000 đồng

Nguyễn Thúy -  Thứ bảy, 04/09/2021 07:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đà Nẵng sẽ chi hơn 113 tỷ đồng để hỗ trợ cho toàn bộ các hộ dân và đối tượng bảo trợ xã hội tập trung trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Ngày 3/9, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt gói hỗ trợ gần 103 tỷ đồng đối với các hộ dân trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tất cả các hộ dân trên địa bàn Đà Nẵng chưa nhận được hỗ trợ trong gói hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng trước đó, sẽ được nhận 500.000 đồng/hộ.

Theo thống kê, sẽ có hơn 226 ngàn hộ dân sẽ được nhận hỗ trợ lần này.

tm-img-alt
Người dân Đà Nẵng nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã triển khai gói hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng cho khoảng 142 ngàn hộ dân. Từ gói hỗ trợ này, thành phố đã chi khoảng 46 tỷ đồng tiền mặt cho các hộ dân và 25 tỷ đồng chi mua hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân.

Như vậy, sau 2 gói hỗ trợ này, tất cả các hộ dân trên địa bàn Đà Nẵng (kể cả tạm trú, sinh viên, lao động ở trọ) đều được hỗ trợ với mức 500 ngàn đồng/hộ.

Ngoài ra, trong đợt này, UBND TP. Đà Nẵng cũng chi hỗ trợ bằng tiền cho 257 đối tượng bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng tập trung với mức 250.000 đồng/người.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng hỗ trợ mỗi hộ gia đình, kể cả sinh viên và lao động ở trọ 500.000 đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.