Thứ sáu, 26/04/2024 10:49 (GMT+7)

Đà Nẵng: Khai mạc hội nghị lần thứ 12 ban chấp hàng Đảng bộ khóa XXI

Bình Dương -  Thứ sáu, 06/04/2018 06:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/4, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng đã khai mạc hội nghị lần thứ 12 ban chấp hàng Đảng bộ thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra tốt đẹp.

Ngày 5/4, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng đã khai mạc hội nghị lần thứ 12 ban chấp hàng Đảng bộ thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020, do các đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức thơ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ thịch UBND thành phố đồng chủ trì.

Hội nghị nghe đánh giá tình hình các mặt công tác quý I, bàn phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018, hội nghị chất vấn trong Đảng theo quy chế.

Cho ý kến về danh mục các dự án mang tính động lực, trọng điểm, dự kiến lộ trình triển khai đầu tư và các giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện nội dung chương trình công tác quý II.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí,
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP Đà Nẵng

Ngay từ đầu năm, Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đá tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; bám sát, triển khai quyết liệt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; kịp thời giải quyết, thóa gỡ khó khăn, vướng mắc trên các ngành, lĩnh vực nhờ đó tình hình các mặt công tác của thành phố cơ bản ổn định tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như.

Kinh tế thành phố quý I năm 2018 duy trì ở mức tăng trưởng khá, lĩnh vực du lịch sôi động với nhiều hoạt động thu hút gần 1,7 triệu người tăng 34,7. Chỉ số phát triển nông nghiệp lũy kể 3 tháng đầu năm tăng 8%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,2%.

Có gần 900 doanh nghiệp đăng ký mới tăng 1,02%, hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước có nhiều sôi động với nhiều đoàn công tác đến thành phố tìm kiếm đầu tư.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách được chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.000 tỷ đồng tăng 3,2% so với cùng kỳ, thành phố cũng chỉ đạo ban hành triển khai quyết liệt các kế hoạch, chương trình thực hiện chủ đề năm 2018 “năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 tầm nhìn 2050; nghiên cứ đầu tư công viên ven biển, mở các lối xuống biển, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường.

Ban thường vụ thành ủy, Thường trực Thành ủy đã cho nhiều chủ trương quan trọng như một số dự án công trình được dư luận quan tâm theo thông báo số 331-TB/TU.

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp danh mục các dự án, công trình động lực trọng điểm và cơ chế, chính sách huy động nguồn nhân lực để thực hiện. Tăng cường kiểm tra thực tế ở các cơ sở, làm việc với các địa phương, đơn vị để có thể chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn.

Tại hội nghị đã có 9 ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành địa phương về triển khai chủ đề năm 2018 “năm thu hút đầu tư”. Công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu thuế, tình hình thực hiện chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự lao động, an toàn xây dựng trên địa bàn thành phố, giải pháp tổng thể giao thông thành phố, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. An toàn giao thông và công tác quản lý cư trú nhất là với người nước ngoài.

Tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc thực hiện thông báo số 292-TB/UBKTTW của ủy ban kiểm tra trung ương. Cũng trong hội nghị Bí thư Thành ủy ông Trương Quang Nghĩa đã đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong quý I và đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn chế, khueets điểm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công trách nhiệm rõ ràng bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 “năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Với nhiệm vụ thời gian đến là nhiều và hết sức nặng nề, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị phát huy những kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt với mục đích nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Khai mạc hội nghị lần thứ 12 ban chấp hàng Đảng bộ khóa XXI. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.