Thứ bảy, 27/04/2024 23:39 (GMT+7)

Đà Nẵng: Lượng khách du lịch dịp nghỉ lễ tăng 26,6% so với năm 2022

Bình Minh -  Thứ tư, 03/05/2023 12:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện đặc sắc.

Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.820 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022.

Một số khu điểm đón lượng khách lớn đến tham quan trải nghiệm như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 20.000 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022...

tm-img-alt
Khách du lịch tham quan Cầu Vàng. Ảnh: Tư liệu

Trong dịp này, thành phố đón chuyến tàu biển Azamara Quest cập cảng Tiên Sa với 300 khách quốc tịch Anh, Mỹ, Úc, Canada,...

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp lễ 30-4 và 1-5 đạt 636 chuyến (tăng 36 chuyến so cùng kỳ 2022), phục vụ khoảng 84.667 lượt khách. Trong đó có 406 chuyến bay nội địa với 57.991 lượt khách và 230 chuyến bay quốc tế với 26.676 lượt khách. Mỗi ngày bình quân có 128 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 82 chuyến bay nội địa và 46 chuyến bay quốc tế.

Dịp lễ năm nay, thành phố tổ chức nhiều chương trình sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, phục vụ khách đến tham quan, vui chơi tại Đà Nẵng như Chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 28-4 đến 3-5 với nhiều hoạt động, vui chơi hấp dẫn; khai trương tuyến du lịch thủy nội địa CT15 - Hòn Sụp - Bãi Nam - Bãi Đa; Tuần lễ du lịch Hòa Bắc năm 2023 với chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc”, diễn ra từ ngày 25-4 đến 1-5 với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc...

Các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, ưu đãi hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Lượng khách du lịch dịp nghỉ lễ tăng 26,6% so với năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề