Chủ nhật, 28/04/2024 07:29 (GMT+7)

Đà Nẵng: Người đàn ông chạy xe máy tử vong dưới bánh xe bơm bê tông

Bình An -  Thứ sáu, 29/11/2019 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cú va chạm với xe bơm bê tông trên đường phố Đà Nẵng, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 29/11, anh Nguyễn Hữu Th. (SN 1970, trú tỉnh TT.Huế) điều khiển xe tay ga hiệu SH, BKS 75X5-066..., đang lưu thông trên đường Hồ Xuân Hương, theo hướng từ đường biển Võ Nguyên Giáp về giao lộ Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Khi đến trước số 23 Hồ Xuân Hương, xe máy của anh Th. bất ngờ xảy ra va chạm với xe bơm bê tông mang BKS 43X-543..., đang chạy cùng chiều. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về nhà xác. Người vợ nạn nhân sau đó cũng đến hiện trường và đã khóc thảm thiết khi biết tin chồng tử nạn.

Được biết, anh Th. đang điều khiển xe máy mang cam cho con gái ở Đà Nẵng thì không may gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Người đàn ông chạy xe máy tử vong dưới bánh xe bơm bê tông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề