Chủ nhật, 28/04/2024 08:53 (GMT+7)

Đà Nẵng: Phạt hành chính khách sạn cho 16 người Trung Quốc ở 'chui'

An Nhiên -  Thứ năm, 13/02/2020 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa phạt hành chính 1 khách sạn 3 triệu đồng vì cho 16 người Trung Quốc ở nhưng không khai báo lưu trú.

Ngày 12/2, Đại tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa xử phạt hành chính khách sạn Vạn Xuân trên đường Võ Nguyên Giáp, 3 triệu đồng về hành vi không khai báo cho khách lưu trú.

"Đây là mức phạt kịch khung về hành vi này. Bất cập ở đây là dù phát hiện 1 người hay 1.000 người thì cơ sở lưu trú cũng chỉ bị xử phạt ở mức này nên không đủ sức răn đe", đại tá Mẫn nói.

Nhóm người quốc tịch Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Vạn Xuân nhưng khách sạn này không khai báo.

Trước đó, ngày 8/2, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra khách sạn Vạn Xuân và phát hiện 16 người Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo với cơ quan chức năng.

Trong số này, 2 người ban đầu không xuất trình hộ chiếu; 2 người mới nhập cảnh ngày 27/1 (mùng 3 Tết); 14 người nhập cảnh từ trước Tết Nguyên đán. 16 người này nhập cảnh với mục đích đi du lịch, không có người đến từ Vũ Hán.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Vân - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, có 2 người Trung Quốc ban đầu không có hộ chiếu nhưng sau đó đã xuất trình đầy đủ, kèm vé máy bay.

Được biết, hiện sức khoẻ của nhóm người Trung Quốc này hiện ổn định, không có ai bị ho, sốt.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Phạt hành chính khách sạn cho 16 người Trung Quốc ở 'chui'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề