Chủ nhật, 28/04/2024 02:53 (GMT+7)

Đà Nẵng tái sử dụng nước thải để tưới cây, vệ sinh đường phố

MTĐT -  Thứ năm, 07/09/2017 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước tình hình ô nhiễm, sạt lở ở cửa xả ven biển thời gian qua, TP. Đà Nẵng yêu cầu cơ quan ban ngành cắm bảng hạn chế tắm biển và nghiên cứu tái sử dụng nước thải đã qua xử lý.

Đầu tháng 9, UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tập trung xử lý ô nhiễm, cảnh quan các cửa xả ven biển.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng bố trí nhân lực, thiết bị để kịp thời san gạt, đắp cát hạn chế chảy tràn, xói lở bãi biển gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

 Hình ảnh biển Đà Nẵng đen ngòm bởi cửa xả do mưa lớn. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, hai sở nói trên phải phối hợp Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nghiên cứu lắp đặt biển báo khuyến nghị hạn chế tắm biển tại khu vực các cửa xả, nghiên cứu việc tái sử dụng nước thải đã qua xử lý tại các trạm xử lý nước thải để phục vụ các mục đích như tưới cây, vệ sinh đường phố.

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc đấu nối, xả nước thải tại các công trình xây dựng (nước thải, nước ngầm trong quá trình thi công công trình...), nhất là tại các khu vực ven biển.

Riêng Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai dự án cải thiện môi trường nước và các dự án xử lý nước thải trên địa bàn thành phố.

Theo Lao động

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tái sử dụng nước thải để tưới cây, vệ sinh đường phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề