Chủ nhật, 28/04/2024 07:21 (GMT+7)

Đà Nẵng tiếp nhận và thả 21 cá thể Rùa về lại môi trường tự nhiên

Nam Hà -  Thứ ba, 25/06/2019 21:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa tiếp nhận và tái thả 21 cá thể rùa được 1 người dân giao nộp, về môi trường sống tự nhiên.

Ngày 25/6, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, đơn vụ này vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tiếp nhận và tái thả 21 cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Theo đó, những cá thế rùa này được xác định gồm: Rùa núi vàng (Indotestudo elongata), Rùa đất lớn (Heosemys grandis), Rùa núi viên (Manouria impressa).

Các cá thể rùa được tái thả vào môi trường tự nhiên ở khu vực đầu nguồn hồ Đồng Nghệ.

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, số cá thể rùa này do chị Tăng Thị Bích Bình (SN 1998, tạm trú tại số 30, đường Lê Thận, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mua lại của một người bán dạo không rõ họ tên nhằm mục đích phóng sinh.

Qua công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã, không nuôi nhốt động vật hoang dã nên bà Bình đã làm đơn tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, các cá thể rùa đều khỏe mạnh nên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng đã tái thả về môi trường tự nhiên tại khu vực đầu nguồn Hồ Đồng Nghệ (thuộc tiểu khu 60), xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tiếp nhận và thả 21 cá thể Rùa về lại môi trường tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề