Chủ nhật, 28/04/2024 06:32 (GMT+7)

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9

Nguyễn Thúy -  Thứ tư, 23/08/2023 20:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc sẽ diễn ra tại Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ ngày 24/8 - 15/9, tại Đà Nẵng có hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Trong đó, đáng chú ý là triển lãm mỹ thuật đương đại của các họa sĩ trẻ Đà Nẵng và Quảng Nam với chủ đề "Mỹ thuật trẻ Đà Nẵng" khai mạc vào ngày 25/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Từ ngày 30/8 - 5/9, tại khuôn viên bờ Tây cầu Rồng sẽ diễn ra Triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng thực hiện với chủ đề "Nét đẹp Đà Nẵng". Tại đây, sẽ có từ 80 - 100 tác phẩm ảnh được trưng bày giới thiệu về văn hóa, nét đẹp vùng đất con người Đà Nẵng và những thành tựu trong công cuộc xây dựng thành phố trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Sau thời gian thử nghiệm và được sự phản hồi vô cùng tích cực từ khán giả, ngày 25/8, khu du lịch nổi tiếng Đà Nẵng Sun World Ba Na Hills cũng sẽ chính thức đưa vào công chiếu show trình diễn 3D mapping siêu thực đẳng cấp tại Lâu đài Mặt trời. Ra mắt đúng dịp đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài 4 ngày, màn trình chiếu 3D mapping siêu thực quy mô lớn tại Bà Nà Hills, cùng với combo đêm Ba Na By Night chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mà du khách tới Đà Nẵng không nên bỏ lỡ.

Sáng 2/9, trên sông Hàn sẽ diễn ra "Giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng mở rộng năm 2023,  hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách tập trung theo dõi, cổ vũ.

tm-img-alt
"Giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng mở rộng 2023" sẽ diễn ra sáng 2/9 trên sông Hàn.

Tối ngày 2/9, tại Công viên APEC sẽ diễn ra chương trình Nghệ thuật chào mừng Quốc khánh, với nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc do các diễn viên, ca sỹ Nhà hát Trưng Vương và Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Hải Châu thực hiện.

Ngoài ra, còn có hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí khác như: Vũ hội đường phố kết hợp biểu diễn kèn hơi; hô hát bài Chòi, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; biểu diễn nghệ thuật Tuồng và hòa nhạc truyền thống; ảo thuật đường phố… tại các khu vực ven sông Hàn vào buổi tối cuối tuần dịp lễ.

Đặc biệt, sự kiện nổi bật sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ là Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 24/8 - 2/9. Điểm nhấn của lễ hội là Giải golf chuyên nghiệp châu Á-BRG Open Championship Danang 2023, thu hút 144 golf thủ chuyên nghiệp hàng đầu châu Á tham gia cùng nhiều hoạt động giao lưu, du lịch trải nghiệm.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề