Chủ nhật, 28/04/2024 01:03 (GMT+7)

Đà Nẵng vận hành 4 tuyến xe buýt mới không trợ giá

MTĐT -  Chủ nhật, 28/01/2024 15:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng công bố vận hành thêm 4 tuyến buýt không trợ giá.

Ngày 27/1, Sở GTVT TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố đưa vào vận hành thêm 4 tuyến xe buýt không trợ giá gồm: tuyến 3 từ sân bay Đà Nẵng đến Bà Nà Hills, tuyến 9 từ Bệnh viện Ung bướu đến đường Phạm Hùng, tuyến 13 từ Bệnh viện Ung bướu đến Đại học Việt Hàn, tuyến 14 từ cảng sông Hàn đến Khu Công nghệ cao.

Tùy cự ly, chặng đường di chuyển trên các tuyến, giá vé sẽ khác nhau. Thấp nhất là 8.000 đồng, cao nhất là 30.000 đồng cho tuyến sân bay Đà Nẵng – Bà Nà Hills. Tần suất hoạt động của các tuyến buýt mới là 15 đến 30 phút/chuyến, từ 5h30 đến 19h hằng ngày.

tm-img-alt
4 tuyến xe buýt tại Đà Nẵng hoạt động theo hình thức không trợ giá từ ngày 27/1. Ảnh: Thùy Trang

Hành khách di chuyển nhiều có thể mua vé tháng. Đơn vị vận hành giảm 50% giá vé tháng cho đối tượng chính sách, học sinh sinh viên, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, người từ 60 tuổi trở lên, người khuyết tật.

Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Đặng Nam Sơn cho biết, việc đưa thêm các tuyến buýt không trợ giá vào hoạt động là tiền đề ngành giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở mới các loại hình giao thông công cộng khác từ nay đến năm 2030.

Theo thông tin tại lễ công bố, tổng số xe buýt hoạt động trên 4 tuyến nói trên là 32 chiếc, thương hiệu GAZelle B26, đạt chuẩn khí thải Euro 5 do Công ty CP Xe khách Phương Trang (FutaBuslines) trúng thầu khai thác, vận hành trong thời hạn 5 năm.

Được biết, ngoài 4 tuyến xe buýt mới nêu trên, Đà Nẵng có 5 tuyến xe buýt do doanh nghiệp Phương Trang vận hành và 6 tuyến do doanh nghiệp Quảng An 1 vận hành theo hợp đồng giai đoạn 1.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng vận hành 4 tuyến xe buýt mới không trợ giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề