Chủ nhật, 28/04/2024 07:55 (GMT+7)

Đại úy CSGT Đà Nẵng trả lại 3 thẻ ngân hàng cho du khách Nhật bị rơi

Bình Dương -  Thứ sáu, 29/06/2018 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho sự kiện Đại Hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu, 1 chiến sỹ CSGT TP Đà Nẵng nhặt được túi xách có nhiều tài sản của một du khách Nhật Bản.

Chiều 28/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho sự kiện Đại Hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) tại giao lộ Võ Nguyên Giáp -Nguyễn Văn Thoại (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Tổ công tác do Đại úy Nguyễn Phan Ngọc Tiến - Tổ trưởng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, đã nhặt được 1 túi xách.

Kiểm tra bên trong túi xách màu xanh có 1 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng và số tiền gần 2 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên Ogaqua (quốc tịch Nhật Bản).

Cán bộ CSGT Đà Nẵng trả lại túi xách cho du khách Nhật Bản.

Ngay sau đó, bằng nhiều cách, Đại úy Ngọc Tiến đã liên hệ được với ông Ogaqua để trả lại tài sản bị đánh rơi.

Được biết, những ngày qua, mặc dù thời tiết tại thành phố Đà Nẵng rất khắc nghiệt, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa giông, nhưng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng và các địa phương được huy động phục vụ Kỳ họp GEF 6 đã nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, làm tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, đón dẫn các đoàn đại biểu, khách quốc tế đi lại tuyệt đối an toàn từ nơi lưu trú đến các địa điểm tổ chức Hội nghị.

Tất cả tài sản trong túi xách bị đánh rơi đã được CSGT TP Đà Nẵng trao lại cho du khách Nhật Bản.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT tại GEF 6, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng còn phục vụ tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông thông cho suốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 từ ngày  25/6 - 27/6 /2018.

Bạn đang đọc bài viết Đại úy CSGT Đà Nẵng trả lại 3 thẻ ngân hàng cho du khách Nhật bị rơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề