Chủ nhật, 28/04/2024 03:41 (GMT+7)

Đắk Lắk: Đoàn công tác của Tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Đinh Oanh -  Thứ ba, 30/01/2024 00:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp tết Nguyên đán 2024, ngày 28/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm các Đồn Biên phòng Yok Đôn, Bo Heng và Sê Rê Pốk, nghe chỉ huy đơn vị báo cáo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bí thư tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời lưu ý các cấp, các ngành, các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh thi đua nhằm đóng góp vào chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra.

tm-img-alt
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yok Đôn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Cấp ủy, Chỉ huy các đơn vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho bộ đội và phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các lực lượng chăm lo Tết cho nhân dân khu vực biên giới.

Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung gửi đến cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Đoàn công tác của Tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề