Thứ bảy, 27/04/2024 23:17 (GMT+7)

Đắk Lắk: Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản

Thế Hoàn -  Thứ sáu, 15/09/2023 10:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 14/9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Hơn 400 đại biểu gồm lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị -xã hội, các hội hữu nghị của tỉnh, các doanh nghiệp thuộc Hội nữ doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột; cùng đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã về tham dự Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2023. 

tm-img-alt
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham dự Chương trình

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk năm 2023 là hoạt động nằm trong kế hoạch ngoại giao văn hoá năm 2023 của UBND tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành liên quan và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong tỉnh tham gia vào hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

tm-img-alt
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk Trần Vĩnh Cảnh tặng hoa và quà lưu niệm cho các khách mời đến từ Nhật Bản

Diễn văn khai mạc Chương trình do ông Trần Vĩnh Cảnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh nêu rõ: Việt Nam và Nhật Bản là hai nước có nền văn hóa với nhiều điểm tương đồng. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong 5 thập kỉ qua đã và đang phát triển ngày càng tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Tháng 3/2014, hai nước đã nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược thành Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. 

Nhật Bản là quốc gia viện trợ ODA hàng đầu của Việt Nam với trên 2.700 tỷ Yên vốn vay, gần 100 tỷ Yên viện trợ không hoàn lại và 180 tỷ Yên hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam… Nhật Bản còn là đối tác thứ 2 trong lĩnh vực lao động, đối tác thứ 3 về đầu tư và du lịch, đối tác thứ 4 về thương mại với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước năm 2022 đạt gần 50 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đạt gần 25 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 24 tỷ USD.

Nhật Bản có hơn 5.000 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư gần 70 tỷ USD, đứng thứ 3/141 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 104 dự án đầu tư sang Nhật Bản với vốn đầu tư đăng ký đạt 19,2 triệu USD.

Tại Đắk Lắk, hiện có 2 dự án FDI do các nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện. Trong thời gian qua, cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tài trợ cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện 21 chương trình, dự án ODA thuộc các Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL với tổng mức đầu tư khoảng 24,2 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực điện, đường, cấp nước và thủy lợi. Tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 22 khoản viện trợ phi chính phủ từ 3 nhà tài trợ Nhật Bản với tổng giá trị hơn 1,6 triệu USD. 

Thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh đã có nhiều hoạt động, tiếp xúc với nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Nhật Bản. Trường Đại học Nhật Bản đến Đắk Lắk tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư. Hàng trăm học sinh, sinh viên, thanh niên đang theo học tiếng Nhật và nhiều bạn đã sang đất nước Nhật Bản tiếp tục du học, làm việc. Hội cũng tổ chức các chương trình gặp mặt, thăm, làm việc với các chuyên gia, thực tập sinh Nhật Bản đến với tỉnh Đắk Lắk; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng do thảm hoạ động đất, sóng thần...

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm góp phần nâng cao hiểu biết văn hoá Nhật Bản và văn hoá Việt Nam nói chung, văn hoá Tây Nguyên nói riêng; từ đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước con người, văn hoá các dân tộc và tiềm năng, triển vọng phát triển. Cùng với việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước là gợi mở khả năng hợp tác về văn hoá Nhật Bản và nhiều lĩnh vực khác.

Hình ảnh một số hoạt động giao lưu văn hoá Vệt Nam - Nhật Bản tại Chương trình:

tm-img-alt
Hoà tấu nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên do nghệ sĩ Đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk biểu diễn
tm-img-alt
Nghệ sĩ Nhật Bản trình diễn Đàn Shamisen
tm-img-alt
Điệu múa truyền thống Nhật Bản Sakura
tm-img-alt
Thưởng thức ẩm thực Nhật Bản
tm-img-alt
Trưng bày sản phẩm OCOP có ứng dụng công nghệ Nhật Bản của Hội Nữ doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột
Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề