Chủ nhật, 28/04/2024 23:19 (GMT+7)

Đắk Lắk: Phát 20.000 phiếu thưởng thức cà phê miễn phí

A LỰC -  Thứ bảy, 09/03/2019 14:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP. Buôn Ma Thuột phát 20.000 phiếu thưởng thức cà phê miễn phí cho nhân dân và du khách đến tham quan dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Số phiếu này sẽ được phân bổ cho các cơ quan như Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Văn phòng HĐND và UBND TP. Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Du lịch tỉnh…để phát đến tận tay đại biểu, khách mời du khách và người dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Quán cà phê Sách Thư Viện (14 Ngô Quyền) – một trong những địa chỉ phục vụ cà phê miễn phí dịp Lễ hội.

Với phiếu thưởng thức cà phê miễn phí này, từ ngày 9 đến 16/3, du khách sẽ được phục vụ cà phê miễn phí tại 38 quán cà phê tiêu biểu trong khu vực thành phố Buôn Ma Thuột có các cách pha chế, phong cách phục vụ, thiết kế và không gian đặc trưng của thành phố Buôn Ma Thuột và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoạt động thiết thực này góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thương hiệu và phong cách phục vụ cà phê Buôn Ma Thuột đến với bạn bè, du khách gần xa trong dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2019.

Ngoài ra, UBND thành phố Buôn Ma Thuột có Thông báo số 243/TB-UBND ngày 20/02/2019 về danh sách các quán phục vụ cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Ngoài thưởng thức cà phê miễn phí, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 còn là dịp để tôn vinh người trồng cà phê, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng của Việt Nam nói chung. Lễ hội với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú sẽ góp phần xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Phát 20.000 phiếu thưởng thức cà phê miễn phí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.