Thứ hai, 29/04/2024 07:41 (GMT+7)

Đắk Lắk: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ tư

Thế Hoàn -  Thứ hai, 31/05/2021 09:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, địa phương này vừa phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ tư kể từ đầu năm đến nay.

Trường hợp này là N.T.T.S. (25 tuổi, giáo viên, trú thôn 7, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk), ngày 25/5 đi xe Hưng Phát từ bến xe Miền Đông (TP. HCM) về thôn 7, xã Cư Mốt lúc 6h sáng ngày 26/5. Từ ngày 26 đến ngày 29/5, người này đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người ở địa phương. Ngày 29/5, sau khi biết tin người bạn cùng phòng trọ tại 481/51 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Thuận Hưng (quận 12, TP. HCM) dương tính với virus SARS-CoV-2, người này đã đến Trạm Y tế xã khai báo y tế. Sáng 30/5, người này được đưa lên khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm của CDC Đắk Lắk xác nhận, người này đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện ngành Y tế Đắk Lắk đang rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh này.

Lực lượng chức năng phun hoá chất khử trùng các nhà dân ở khu vực có bệnh nhân Covid-19

Trước đó, ngày 29/5 UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể: Đối với các hoạt động hội họp trong 1 phòng, hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các hoạt động cưới hỏi, đám tang, liên hoan, tân gia; các hoạt động ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, không được tập trung quá 30 người và phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách,…
Tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: quán bar/pub, vũ trường, mát xa, cơ sở thẩm mỹ, bida, karaoke, điểm hát cho nhau nghe, các hoạt động thể thao trong không gian kín…

Đối với quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phục vụ tối đa 30 người/ không gian và phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu theo khuyến cáo của Bộ Y tế từ 1,5 m-2 m, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, hạn chế sử dụng điều hòa, khuyến khích tăng cường phương thức “mua mang về” và dịch vụ giao hàng tận nơi.
Người dân trở về từ những địa điểm đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội (cập nhật hằng ngày theo thông báo của Bộ Y tế và UBND các địa phương) phải đến Trạm Y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy định. Đối với người dân trở về từ địa phương có dịch nhưng không thuộc các điểm phong tỏa, giãn cách, phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại Trạm Y tế gần nhất, hạn chế tối đa việc đi lại và tiếp xúc, bắt buộc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, thường xuyên theo dõi thông tin về diễn biến dịch để chủ động liên lạc với đường dây nóng của ngành y tế hoặc địa phương nơi cư trú khi phát hiện có tiếp xúc gần với các ca bệnh được khuyến cáo.

Riêng các cơ sở giáo dục mầm non được phép tổ chức cho trẻ học hè trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh; giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ, phù hợp với quy định phòng, chống dịch COVID-19…

Ngày 30/5, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ra chỉ thị về hoạt động giao thông vận tải. Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 31/5/2021, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Đắk Lắk đi đến các địa bàn: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và ngược lại; hạn chế tối đa các chuyến xe đi, đến các tỉnh/thành phố có dịch Covid-19 như: Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bình Phước và các địa phương khác theo cập nhập của Bộ Y tế; hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch có hành trình đi qua hoặc đến tỉnh/thành phố có dịch không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Chủ phương tiện phải cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; ghi chép đầy đủ thông tin tài xế, phụ xe và hành khách di chuyển đặc biệt là hành khách đi và đến từ các tỉnh/thành phố đang có dịch…

Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô được phép hoạt động, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo phương tiện chở tối đa không quá 50% sức chứa và không quá 20 người/chuyến, hành khách ngồi cách ghế (hoặc đứng đối với xe buýt); đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. Hạn chế tối đa phương tiện cá nhân di chuyển từ tỉnh đến các vùng có công bố dịch…

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ tư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.