Chủ nhật, 28/04/2024 03:23 (GMT+7)

Đắk Lắk: Quốc lộ 26 sụt lún nghiêm trọng

Mai Trung -  Thứ tư, 02/12/2020 09:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, quốc lộ 26, đoạn qua đèo M’Đrắk, huyện M’Đrắk, Đắk Lăk đã bị sụt lún nghiêm trọng.

Đoạn sụt lún trên quốc lộ 26, chia cắt giao thông.

Ngày 1/12/2020, ông Nguyễn Văn Lãnh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.5 cho biết, quốc lộ 26 đã bị sụt lún, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

“Tối ngày 30/11/2020, tại Km53+400 quốc lộ 26 đã xảy ra sự cố sụt lún dài khoảng 50 m, ước sâu khoảng 10 m, rộng 12 m. Do sụt lún gây đứt đường đã làm ách tắc giao thông hoàn toàn trên tuyến quốc lộ 26, chúng tôi khuyến cáo người dân và các phương tiện đi hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk và ngược lại không lưu thông qua đoạn đường này”, ông Lãnh thông tin.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chi cục Quản lý đường bộ III.5 đã phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện M'Đrắk và các đơn vị liên quan hướng dẫn, điều tiết giao thông trên tuyến đường này.

Trước đó, ngày 30/12, tại Km54+350 (đoạn qua xã Cư Mta, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) cũng đã xảy ra sạt lở đất, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường khoảng 1.000 m3, hư hỏng 80 m hộ lan và gây ách tắc giao thông./.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Quốc lộ 26 sụt lún nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề