Chủ nhật, 28/04/2024 03:39 (GMT+7)

Đắk Lắk ra quân xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải và vi phạm nồng độ cồn

Đinh Oanh -  Thứ hai, 09/10/2023 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 19 giờ ngày 07/10/2023, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và xe quá khổ, quá tải.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng thành lập 21 Tổ công tác, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27, tuyến đường cửa ngõ ra vào nội thành, nội thị, khu vực trung tâm, đông dân cư, các tuyến tỉnh lộ, tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các tuyến, địa bàn giáp ranh.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên các tuyến đường nội thành.

Ngay trong ngày đầu ra quân, 21 Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt 320 trường hợp. Trong đó, 4 Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 70 trường hợp, Công an các huyện, thị xã, thành phố xử lý 250 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn 210 trường hợp, quá tải trọng 14 trường hợp. Các tổ công tác đã tạm giữ 243 phương tiện các loại.

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được kiểm tra xác minh về nhân thân, địa chỉ, nơi công tác để thông báo cho cơ quan, đơn vị xử lý theo quy định của Đảng, của ngành.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk ra quân xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải và vi phạm nồng độ cồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề