Thứ hai, 13/05/2024 02:15 (GMT+7)

Đắk Nông: Nhiều công trình xây dựng trái phép chưa khắc phục hậu quả

Lâm Sơn -  Thứ năm, 14/09/2023 14:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tồn tại nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng việc khắc phục hậu quả vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam được biết, ông Trần Văn Hòa xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp tại thửa đất số 728, tờ bản đồ số 22, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, đã được cấp GCNQSDĐ số DA 037742, với mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm.

Thế nhưng, đầu năm 2023, ông Hòa đã tự ý chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp (đất ở đô thị) và đã tiến hành xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp căn nhà gỗ 2 tầng, vách khung kính, vách ván gỗ, móng xây đá, mái lợp tôn, với diện tích xây dựng 84m2 và xây dựng cổng nhà, tường bao kiên cố...

tm-img-alt
Căn nhà xây dựng trái phép của hộ ông Trần Văn Hòa tại tổ dân phố 5, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa)

Ngày 10/7/2023, sau khi phát hiện vi phạm của hộ ông Trần Văn Hòa, UBND thành phố Gia Nghĩa đã ban hành Quyết định số 1756/QĐ-XPVPHC, về việc “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai”.

Theo đó, UBND thành phố Gia Nghĩa xử phạt hộ ông Hòa 8 triệu đồng, được quy định tại điểm b và d, khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai 2013. Đồng thời, buộc hộ ông Hòa trong 15 ngày phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại khoản 4, điều 11 nghị định 91/2019/NĐ-CP. Cụ thể, phải tháo dỡ nhà gỗ, vách khung kính và vách ván gỗ, móng xây đá, mái lợp tôn...

Thế nhưng, ngày 5/9/2023, PV có mặt tại hiện trường, căn nhà của hộ ông Trần Văn Hòa hầu như đã hoàn tất xây dựng và không có dấu hiệu tháo dỡ như yêu cầu bắt buộc được nêu tại Quyết định của UBND thành phố Gia Nghĩa.

Một lãnh đạo UBND phường Nghĩa Phú khẳng định: “UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu hộ ông Trần Văn Hòa thực hiện nghiêm quyết định Quyết định số 1756/QĐ-XPVPHC của UBND thành phố Gia Nghĩa ”.

Cũng tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, PV chứng kiến cả một khu vực với diện tích lớn đã được xây dựng nhiều công trình của ông Nguyễn Tiến Quang, ở thôn 8, xã Nhân Cơ, như : ao hồ, 1 biệt thự, 1 nhà nghỉ, các khu vui chơi, giải trí, phục vụ du khách chụp hình,…, khá quy mô, bài bản.

Điều đáng nói là các công trình xây dựng này chỉ cách trụ sở UBND xã Nhân Cơ không xa, và không khó để phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Vậy mà, không hiểu sao, ngày 19/10/2022, khi công trình xây dựng hầu như đã hoàn tất, thì UBND xã Nhân Cơ mới ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC, về việc “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai” đối với hộ ông Nguyễn Tiến Quang.

tm-img-alt
Biệt thự và khu nhà nghỉ xây dựng kiên cố trong khu du lịch sinh thái của hộ ông Nguyễn Tiến Quang, ở thôn 8, xã Nhân Cơ, huyên Đắk R’lấp

Theo Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC, UBND xã Nhân Cơ xử phạt ông Quang số tiền 4 triệu đồng, vì đã xây dựng công trình nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp tại Thửa đất số 34, Tờ bản đồ số 3a, diện tích 10.330m2, tại thôn 8, xã Nhân Cơ; tổng diện tích xây dựng vi phạm là 156m2, kết cấu móng bê tông cốt thép, khung cột bê tông cốt thép, xung quanh xây gạch ống, mái bằng, nền gạch hoa, hiện trạng đã xây dựng xong.

Ngoài xử phạt tiền, UBND xã Nhân Cơ còn buộc hộ ông Quang trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 5/9/2023, đã hơn 11 tháng kể từ thời điểm UBND xã Nhân Cơ ban hành quyết định xử phạt hành chính, ông Quang vẫn không khôi phục lại hiện trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm”. Thậm chí, theo phản ánh của người dân, ông Quang hiện nay vẫn còn tiếp tục đầu tư, hoàn thiện xây dựng khu du lịch này.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam cũng phản ánh, ông Nguyễn Hữu Phú, sinh năm 1982, địa chỉ: Thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp đã tự ý lấn suối để xây dựng làm khu vực kinh doanh tại thôn 10, xã Đắk Wer, UBND xã Đắk Wer đã xử phạt.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Hữu Phú đã lấn suối, xây dựng trái phép làm quán kinh doanh ở thôn 10, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp

Công ty TNHH Du lịch Thảo Nguyên đã tiến hành xây dựng các công trình trên đất không đúng mục đích sử dụng đất và không có giấy phép xây dựng, tại thôn 05, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, UBND xã Quảng Tâm đã xử phạt 4 triệu.

tm-img-alt
Công ty TNHH Du lịch Thảo Nguyên xây dựng không phép tại thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức

Trên thực tế, 2 trường hợp này cho đến nay vẫn chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu.

Để lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND thành phố Gia Nghĩa, UBND huyện Đắk R’lấp và UBND huyện Tuy Đức xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp trên, tránh dư luận địa phương bức xúc.

Môi trường và Đô thị Việt Nam vẫn tiếp thông tin sự việc./.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Nhiều công trình xây dựng trái phép chưa khắc phục hậu quả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày Châu Âu vì một Hạ Long xanh
Sáng 12/5, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Liên minh Châu âu (EU) với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group tổ chức “Ngày Châu Âu” tại thành phố Hạ Long với chủ đề “Việt Nam - EU: Chung tay vì một môi trường sạch”.