Thứ hai, 29/04/2024 05:38 (GMT+7)

Đắk Nông: Sẽ làm giàu từ cây bơ…

MTĐT -  Thứ năm, 05/07/2018 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Với diện tích gần 2.600 ha và chiếm hơn 20% tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, Cây bơ trong tương lai gần sẽ là cây nông nghiệp chủ đạo của tỉnh Đắk Nông…”

Đó là thông điệp được truyền tải trong buổi giới thiệu về cây bơ Đăk Nông tại TP. HCM vừa qua.

Hiện nay, ở Đăk Nông đất nông nghiệp chiếm đến 90% diện tích đất toàn tỉnh, và chủ yếu là nhóm đất đỏ bazan màu mỡ giúp người dân Đắk Nông phát triển các vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp dài ngày, cây hàng năm, tạo nên các dòng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, được thị trường ưa chuộng như: Cà phê, cao su, hồ tiêu, khoai lang, các loại đậu… và đặc biệt là trái bơ.

Khi những cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, cao su không tạo được sự ổn định kinh tế bởi thị trường luôn biến động, giá cả bấp bênh thì cây bơ đang chiếm trọn niềm tin đối với bà con nông dân ở Đắk Nông bởi chi phí đầu tư thấp nhưng năng suất lại cao.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, PCT UBND tỉnh Đắk Nông đang giới thiệu bơ đến với người tiêu dùng.

Cây bơ dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí chăm sóc chỉ bằng 1/3 các loại cây lâu năm khác. Với giá bơ ổn định trong nhiều năm qua, cứ mỗi hecta trồng bơ sẽ cho thu hoạch từ 300 – 500 triệu/năm. Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông có gần 2.600 ha trồng bơ, trong đó trồng chuyên canh hơn 700 ha và 1.900 ha trồng xen canh với năng suất bình quân từ 10 – 15 tấn/ha. Bắt đầu từ năm 2017, toàn tỉnh đã có 11 hộ dân tại các vùng chuyên canh trồng bơ đã thực hiện truy xuất nguồn gốc để minh bạch hóa quy trình sản xuất bơ. Đến năm 2020, toàn bộ nông dân trồng bơ chuyên canh đều có tem truy xuất nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn VietGap và Global Gap. Cây bơ trong tương lai gần sẽ là cây nông nghiệp chủ đạo của tỉnh Đắk Nông, không chỉ giúp người nông dân xóa đói giảm nghèo mà còn vươn lên làm giàu”. Ông Lê Trung Yên, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết.

Các giống bơ đặc trưng của Đắk Nông.

Với đặc điểm địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng khác biệt so với các tỉnh khác nên Đắk Nông trồng được nhiều giống bơ cho trái quanh năm. Nói đến bơ Đắk Nông là phải nói đến giống bơ Cu Ba, bơ 034, bơ Sáp, bơ Hass… đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưu chuộng. Không chỉ trái bơ to hơn, dẻo hơn, mẫu mã đẹp hơn, chín kéo dài mà còn có giá trị dinh dưỡng cao.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu chương trình “ Đăk Nông - Mùa bơ chín”. 

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu để phát huy tiềm năng và lợi thế của cây bơ, Tỉnh Đắk Nông đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển quả bơ với các bên gồm Cơ quan hợp tác Chính phủ New Zealand, Viện Nghiên cứu cây trồng và Thực phẩm, công ty cổ phần SAM nông nghiệp công nghệ cao nhằm hỗ trợ các ứng dụng khoa học kỹ thuật, chọn lựa giống, quy trình chăm sóc… tăng năng suất cho bà con nông dân.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Sẽ làm giàu từ cây bơ…. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Lê Năng - Phan Hải

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.