Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng
Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng và Khánh thành Tượng đài N’Trang Lơng (1870 - 1935).
Đây là dịp giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng quê hương Đắk Nông giàu đẹp, phát triển.
110 năm trước, trên mảnh đất Nam Tây Nguyên, đã diễn ra sự kiện mang tính chất và tầm vóc chấn động Đông Dương. Với tình yêu quê hương, đất nước nồng nàn, lòng căm thù giặc Pháp xâm lược, gây ra cảnh “nước mất, nhà tan”, vị thủ lĩnh N’Trang Lơng đã đứng lên lãnh đạo đồng bào M’Nông, Stiêng đứng lên chống Pháp.
Trong suốt gần 25 năm khởi nghĩa (1912-1936), N’Trang Lơng và nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu, giáng cho thực dân Pháp những thất bại nặng nề, bảo vệ cao nguyên M’Nông khỏi ách xâm lược của thực dân.
Ngày nay, hào khí khởi nghĩa N’Trang Lơng đã truyền cảm hứng công cuộc chiến đấu chống đói nghèo, lạc hậu, quyết tâm vươn lên của người dân Đắk Nông. Nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với bậc tiền nhân có công với nước, nhất là chống thực dân xâm lược, bảo vệ quê hương đất nước, tỉnh Đắk Nông đã xây dựng tượng đài N’Trang Lơng (1870 - 1935), đặt tại đồi Đắk Nut, TP Gia Nghĩa. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
Với giá trị cao về mặt nghệ thuật, Tượng đài N’Trang Lơng đã tạo điểm nhấn cho đô thị Gia Nghĩa, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân, là điểm tham quan, check in của người dân, du khách mỗi khi đến với Đắk Nông.