Chủ nhật, 28/04/2024 04:25 (GMT+7)

Dân chặn xe rác vào bãi, hơn 800 tấn rác ùn ứ “tấn công” khu dân cư

MTĐT -  Thứ hai, 09/07/2018 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân quanh khu vực bãi xử lý rác thải Nghĩa Kỳ đã chặn xe chở rác vào bãi khiến hoạt động thu gom rác tại TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận bị ngưng trệ nhiều ngày qua.

Sáng 9/7, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, rác sinh hoạt ở TP. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) do người dân chặn xe chở rác, nên không được thu gom, vận chuyển đi xử lý, đã ùn ứ, tràn ra xuống lòng đường trên nhiều tuyến đường, bắt đầu phát tán mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Trương Minh Khương, Phó tổng giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển rác vào bãi rác), cho biết do lượng rác ùn ứ tại TP.Quảng Ngãi quá lớn, hơn 800 tấn rác, nên công ty phải điều động nhân viên đến các điểm tập kết rác phun thuốc khử mùi nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vào tháng 3, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao bãi xử lý rác thải Nghĩa Kỳ (H. Tư Nghĩa) cho Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc đảm nhận, đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng quá trình tiếp nhận, xử lý rác của công ty này chưa đạt yêu cầu.

Bức xúc trước việc mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ khu vực bãi xử lý rác thải Nghĩa Kỳ, tối 6/7, người dân sống quanh khu vực đã chặn xe chở rác vào bãi rác.

UBND H. Tư Nghĩa phối hợp cùng sở, ngành chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc, vận động người dân nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận.

Dự kiến ngày mai (10/7), UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức đối thoại với người dân quanh khu vực bãi xử lý rác Nghĩa Kỳ để giải quyết tình trạng người dân chặn xe chở rác.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Dân chặn xe rác vào bãi, hơn 800 tấn rác ùn ứ “tấn công” khu dân cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề