Thứ hai, 29/04/2024 04:03 (GMT+7)

Đặng Văn Lâm: ‘Chúng tôi đã cố gắng hết mình!’

MTĐT -  Thứ sáu, 25/01/2019 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ thành Đặng Văn Lâm có những chia sẻ sau trận đấu tứ kết với Nhật Bản.

Không phải bàn cãi, Đặng Văn Lâm chính là cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam ở cuộc chạm trán với Nhật Bản khi liên tục có những pha cứu thua xuất sắc. Anh chỉ bị Rutsi Doan đánh bại trên chấm 11m đầu hiệp 2 và đó cũng là bàn thắng duy nhất Nhật Bản có được ở trận đấu này.

Thủ thành Đặng Văn Lâm có một trận đấu để đời.

Dù không thể đi tiếp nhưng tất cả đều tự hào về những gì thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện tại Asian Cup 2019.

Chia sẻ sau trận đấu, thủ thành Đặng Văn Lâm cho biết: “Hôm nay chúng tôi thi đấu với một đối thủ đẳng cấp. Chúng tôi đã cố gắng hết mình nhưng hơi buồn vì không có một bàn thắng. Thực sự hôm nay chúng tôi đã rất cố gắng”.

Thủ thành của đội tuyển Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam tại quê nhà cũng như các CĐV Việt Nam đã tới sân cổ vũ cho anh và các đồng đội.

“Cảm ơn các CĐV đã tới sân và cả các CĐV ở quê nhà xem qua truyền hình đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển. Chúng tôi đã cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn mọi người!”, Văn Lâm nói.

Đặng Văn Lâm xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam vs Nhật Bản với những pha cản phá xuất sắc như thế này.Đặng Văn Lâm cứu thua như De Gea, xứng đáng hay nhất trận Việt Nam vs Nhật Bản.

Hà Thành

VTC

Bạn đang đọc bài viết Đặng Văn Lâm: ‘Chúng tôi đã cố gắng hết mình!’. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.