Thứ hai, 29/04/2024 06:28 (GMT+7)

Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân áp lực khi làm Hãy Nghe tôi hát đến mùa thứ 8

Thu Hiền -  Thứ hai, 14/03/2022 13:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hãy Nghe Tôi Hát phiên bản Nhạc sĩ chủ đề trở lại mùa thứ 3 với một hành trình âm nhạc đầy hấp dẫn đi qua suốt sáu thập niên với những tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng, cùng phần tranh tài của 6 ca sĩ trẻ.

Khán giả sẽ được xem lại những tình khúc để đời của các nhạc sĩ Hoài An, Lê Hựu Hà, Vũ Thành An, Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Công Phụng, Lam Phương, Đức Huy trong một không gian âm nhạc mới mẻ, vừa tôn vinh các giá trị kinh điển, vừa mang hơi thở hiện đại cho các tình khúc bất hủ.

tm-img-alt

Trong chương trình, những giai thoại, những câu chuyện ít được biết đằng sau những bản tình ca cũng được bật mí với khán giả. Chân dung âm nhạc của các nhạc sĩ nổi bật qua các dòng nhạc quê hương, nhạc tình, nhạc trẻ sẽ hiện diện sống động với những phần dàn dựng hết sức độc đáo và mới lạ. Hãy Nghe Tôi Hát  - Nhạc sĩ chủ đề mùa 3 sẽ thử nghiệm màu sắc dàn dựng hiện đại trên những bài hát đã có tuổi đời hàng chục năm.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

6 ca sĩ trẻ đến tranh tài trong Hãy Nghe Tôi Hát - Nhạc sĩ chủ đề mùa 3 gồm: Lý Thu Thảo, Đào Kỳ Anh, Lê Thu Uyên, Dương Minh Ngọc, Lê Thái Sơn và Leo Minh Tuấn. Ba ca sĩ xinh đẹp của chương trình gồm: Lý Thu Thảo (Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018), Đào Kỳ Anh (sinh năm 1997 được khán giả truyền hình biết đến qua rất nhiều cuộc thi như trên truyền hình), Lê Thu Uyên (chung kết khu vực miền Nam giải Sao Mai năm 2019).

Ba nam ca sĩ của chương trình gồm: Lê Thái Sơn (giải nhất Tiếng ca học đường 2009, tham gia Giọng hát Việt mùa 2015), Leo Minh Tuấn (từng tham gia Ca sĩ ẩn danh 2020, Chinh phục thần tượng…), Dương Minh Ngọc (từng tham gia Solo cùng Bolero, Tuyệt đỉnh Bolero).

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

6 ca sĩ đều có giọng hát ấn tượng, ngoại hình sáng, cách chọn bài và xử lý ca khúc đầy kỹ thuật. Qua những giọng hát cảm xúc, chương trình mong muốn giới thiệu đến khán giả những ca sĩ trẻ thật sự có “chất giọng”, đầy cá tính và nội lực trong giọng hát.

tm-img-alt

Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn của chương trình, Huỳnh Phúc Thanh Nhân tiết lộ: “Đây là mùa thứ 3 của Hãy Nghe Tôi Hát- Nhạc sĩ chủ đề nhưng là mùa thứ 8 của Hãy Nghe Tôi Hátcác phiên bản khác nhau. Phiên bản về nhạc sĩ khó hơn bởi người nhạc sĩ chỉ sáng tác một màu nhạc, có mộtphong cách riêng khi viết lời. Đạo diễn dàn dựng không khéo sẽ “một màu”, không làm nổi bật tiết mục của ca sĩ. Vì thế, tôi ép bản thân vào thế mỗi bài hát sẽ mang một màu sắc riêng. Phần hiệu ứng ánh sáng được khai thác triệt đểtạo cảm xúccho khán giả. Vũ đoàn không chỉ múa minh họa mà tham gia vào cốt truyện, tương tác để ca sĩ có nhiều đất diễn”, cô tiết lộ.

tm-img-alt

Đạo diễn Thanh Nhân bật mí sẽ phá cách khi “dàn dựng những bài không tên của Vũ Thành An theo hình ảnh Lục Vân Tiên - Dương Vân Nga, nhạc Lam Phương theo phong cách cổ trang thời nhà Nguyễn”: “Những mùa đầu tiên, tôi sợ phản ứng của khán giả, nhưng đã đến mùa 8 tôi tự tin làm mọi thứ. Những ý tưởng bay bổng, phù hợp với ca khúc đòi hỏi các ca sĩ sự hợp tác, làm nhạc theo hướng dẫn, ý tưởng của đạo diễn. Ở Người Kể Chuyện Tình, tôi phải “sống” trong bài hát để viết kịch bản, lời thoại, còn Hãy Nghe Tôi hát thiên về phần nhìn. Hai chương trình cách sử dụngmàn hình led, âm thanh, ánh sáng khác nhau”.

tm-img-alt
--

Nữ đạo diễn còn tham gia vào việc hướng dẫn diễn xuất cho các ca sĩ. Các ca sĩ hay gọi chị là “cô giáo” bởi trước mỗi phần thi nữ đạo diễn lên sẽ tinh thần, động viên từng thí sinh. “Tôi tốn nhiều năng lượng trong việc hướng dấn các bạndiễn xuất hơn việc làm đạo diễn. Trong những tập đầu tiên, các ca sĩ được thử thách nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, để tìm ra phong cách hướng đi phù hợp. Nhân vật trên sân khấu có tạo hình mới mẻ, phá cách được đầu tư chỉn chu với sự giúp sức của stylist”, Thanh Nhân tiết lộ. Thanh Nhân hy vọng khán giả sẽ chào đón Hãy Nghe Tôi Hát - Nhạc sĩ chủ đề mùa 3 cùng dàn ca sĩ tài năng, khẳng định đều là những giọng hát chất lượng, đầy sức trẻ khi nỗ lực thể hiện lại các bài hát nổi tiếng của các danh ca, đàn anh, đàn chị  nổi tiếng.

Trong vòng thi đầu tiên của Hãy Nghe Tôi Hát - Nhạc sĩ chủ đề, khán giả sẽ được đưa trở lại dòng nhạc đầy hoài niệm của một trong những nhạc sĩ tiên phong của Tân nhạc Việt Nam: nhạc sĩ Hoài An. Từ những ca khúc ngọt ngào, góp phần mở đường cho dòng nhạc quê hương như: Trăng về thôn dã, Tình lúa duyên trăng, Gửi ánh trăng thề… ra đời đã hơn 6 thập niên, đến những bài hát bolero ấm áp tình xuân như: Câu chuyện đầu năm, Tâm sự ngày Xuân… Những bài hát của nhạc sĩ Hoài An là một phần kỷ niệm tươi đẹp không thể nào quên với khán giả mộ điệu.

Tập thi đầu tiên, ba ca sĩ Leo Minh Tuấn, Lê Thái Sơn, Lý Thu Thảo sẽ tranh tài. Những ca khúc sẽ được các ca sĩ trình diễn trên sân khấu như: Câu chuyện đầu năm, Kỷ niệm nào buồn, Tâm sự ngày xuân, Thiên duyên tiền định. Bên cạnh đó, ngoài giám khảo chính danh ca Thái Châu, còn có danh ca Phương Dung và ca sĩ Thùy Trang.

Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề mùa 3, nhạc sĩ Hoài An sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Năm, ngày 17/3 trên kênh THVL1.

Bạn đang đọc bài viết Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân áp lực khi làm Hãy Nghe tôi hát đến mùa thứ 8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.