Thứ bảy, 27/04/2024 18:11 (GMT+7)

Đêm nay Bắc bộ sẽ có mưa diện rộng

MTĐT -  Thứ tư, 23/08/2017 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay Hà Nội nhiều mây hơn, nhưng khá là oi ả. Nắng không mạnh bằng hôm qua nhưng nhiệt độ vẫn lên 35-3 độ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 23/8, bão số 6 tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25km/giờ.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 9 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, như vậy khoảng trưa nay bão sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo trong 9 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 6 tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) sau đó suy yếu dần.

Đến 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua gió bão cấp 11-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 25/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 102,2 độ Kinh Đông, trên vùng biên giới Tây Bắc Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Từ sáng 23/8 ở Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.

Từ chiều tối 23/8, ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, gió mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ gần sáng 24/8 có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Do ảnh hưởng của bão số 6, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn trong đêm 23/8 và sáng 24/8 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biên giới các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang có gió giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 23/8 đến ngày 25/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 250-300mm/đợt).

Hôm nay Hà Nội nhiều mây hơn, nhưng khá là oi ả. Nắng không mạnh bằng hôm qua nhưng nhiệt độ vẫn lên 35-3 độ. Chiều tối nay mưa dông nhiệt có thể xuất hiện từ phía nam lan lên phía bắc. Đêm nay Hà Nội cũng có mưa to. Ngày mai mưa gián đoạn theo vòng xoay của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp. Từ chiều tối mai mưa cũng giảm.

Nhiệt độ ngày mai sẽ giảm rất mạnh xuống dưới 29 độ.  

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/8:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa rất to. Gió nhẹ, từ đêm nay các tỉnh Quảng Ninh-Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, vùng biên giới các tỉnh Cao Bằng-Hà Giang có gió giật cấp 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có nơi dưới 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

 Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C ở Tây Nguyên, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo Kinh tế Đô thị

Bạn đang đọc bài viết Đêm nay Bắc bộ sẽ có mưa diện rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề