Thứ sáu, 26/04/2024 22:42 (GMT+7)

Đến triển lãm cây lớn nhất Thái Bình ngắm "Đại thế vân tùng" có 1 không 2

MTĐT -  Thứ sáu, 29/04/2022 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thái Bình - Triển lãm sinh vật cảnh làng vườn xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) diễn ra từ ngày 29.4 đến 3.5.

Tại đây, người yêu cây cảnh sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của siêu cây sanh "Đại thế vân tùng" được xem là "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam, có giá lên đến nhiều chục tỉ đồng.

Cách
Cách trung tâm TP.Thái Bình khoảng 10km, gần khu vực chân cầu Tân Đệ nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Nam Định qua sồng Hồng - qua hàng nghìn năm phù sa bồi đắp - thiên nhiên đã ban tặng cho xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư) cả một vùng đất màu mỡ, trù phú bạt ngàn. Nhắc đến làng vườn Bách Thuận, hầu như người yêu cây cối, đặc biệt là yêu cây cảnh không ai còn xa lạ. Ảnh: Trung Du
 
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Kim Sáu - Chủ tịch UBND xã Bách Thuận - cho biết: "Những năm qua, Đảng bộ xã Bách Thuận đã đưa ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó kêu gọi con em xa quê thành đạt cùng tham gia xã hội hóa với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm xây dựng các công trình phúc lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương. Đến nay, một trong các công trình đã hoàn thành là cổng văn hóa "Làng vườn Bách Thuận" khang trang, bề thế, nằm sát khu di tích lịch sử cấp Quốc gia chùa Từ Vân, xã Bách Thuận".
 
"Nhân kỷ niệm, dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, được sự đồng ý của Huyện ủy - UBND huyện Vũ Thư, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Bách Thuận quyết định tổ chức Lễ khánh thành cổng văn hóa "Làng vườn Bách Thuận" vào ngày 1.5. Bên cạnh đó, kết hợp tổ chức triển lãm sinh vật cảnh năm 2022, Đại hội Hội Sinh vật cảnh xã Bách Thuận, nhiệm kỳ 2021-2025 để hội viên, người dân địa phương và người yêu cây cảnh ở các huyện khác trong tỉnh cũng như từ các tỉnh bạn lân cận như Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên... về tham quan, giao lưu, góp phần quảng bá cho phòng trào sinh vật cảnh của địa phương và từng bước xây dựng Bách Thuận thành khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với phát triển làng nghề", ông Sáu cho biết thêm. Ảnh: Trung Du
 
Theo Ban tổ chức, tại triển lãm lần này, bước đầu đã có trên 110 tác phẩm chậu cây cảnh lớn các loại (chưa kể cây bonsai) đã được chủ nhân, chủ nhà vườn tại địa phương và các nơi đăng ký tham gia, vận chuyển cây đến để tham dự triển lãm. Ảnh: Trung Du
 
Sáng 28.4, có mặt tại triển lãm, phóng viên Lao Động ghi nhận đã có hàng trăm cây cảnh đẹp, độc, lạ đã được chủ nhân vận chuyển đến triển lãm, trong ngày hôm nay dự kiến sẽ có thêm nhiều tác phẩm độc đáo đến từ các tỉnh lân cận cùng quy tụ về đây. Ảnh: Trung Du
 
Hầu hết chủ nhân của các tác phẩm đều phải dùng xe nâng, máy cẩu chuyên dụng cỡ lớn để vận chuyển, xếp đặt cây của mình, bởi kích cỡ, khối lượng mỗi tác phẩm đều rất lớn. Ảnh: Trung Du
 
Hiện nay, Hội Sinh vật cảnh xã Bách Thuận có tới gần 500 hội viên tham gia, trong đó, gần 50 hội viên tâm huyết nhất, đam mê với nghề cây cảnh nhất đã thành lập câu lạc bộ sinh vật cảnh trực thuộc để góp phần nâng tầm cho các sản phẩm, tác phẩm từ làng vườn Bách Thuận. Không triển lãm, hội chợ nào liên quan đến cây cảnh, dù tổ chức ở gần hay ở xa mà thiếu bóng dáng cây cảnh của câu lạc bộ này. Ảnh: Trung Du
 
Được biết, trên địa bàn xã Bách Thuận hiện có 2 khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là chùa Từ Vân và đình, chùa Bách Tính; 2 di tích lịch sử văn hóa là từ đường họ Phạm Văn và họ Trịnh Văn. Toàn xã có 13 nhà có lối kiến trúc đặc sắc, trong đó có 7 nhà có niên đại trên 100 năm được các gia đình sử dụng, giữ gìn và bảo tồn. Bên cạnh đó, Bách Thuận còn có nhiều biệt thự, nhà vườn đẹp, diện tích rộng với không gian 4 mặt thoáng mát; có 2 nhà vườn được Hội sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là Nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu. Ảnh: Trung Du
 
Nhằm phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại làng vườn xã Bách Thuận, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vũ Thư, UBND xã Bách Thuận xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông nghiệp, trồng cây cảnh, hoa, dược liệu, cây ăn quả... Đề án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện đưa du lịch cộng đồng làng vườn Bách Thuận trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần và tiềm năng du lịch địa phương. Ảnh: Trung Du
 
Khách đến tham quan, ngắm cây được chủ nhân tác phẩm giới thiệu, thông tin chi tiết về tác phẩm. Ảnh: Trung Du
 
Nổi bật nhất tại triển lãm sinh vật cảnh làng vườn Bách Thuận 2022 vẫn là cây sanh cổ có tuổi đời gần 70 năm hiện thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Oai (49 tuổi, chủ Nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu tại thôn Bình Minh, xã Bách Thuận). Siêu phẩm cây này có tên gọi "Đại thế vân tùng", được giới sành cây cảnh xem là tác phẩm sanh cảnh có 1 không 2 và là 1 trong 10 cây cảnh đẹp nhất Việt Nam. Siêu cây "Đại thế vân tùng" cũng đã được đem đi thi tại các triển lãm, hội chợ và đạt nhiều giải vàng. Ảnh: Trung Du
 
Trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Nguyễn Văn Oai, cho biết: "Khoảng 15, 16 năm trước tôi mua cây sanh này từ làng cây cảnh Nam Điền (Nam Trực, Nam Định) khi đó mới chỉ là phôi cây với giá 200 triệu. Sau khi chăm sóc, nâng tầm cây đẹp như hiện tại thì tôi bán cho đại gia Cao Văn Phú quê gốc huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định, sinh sống tại TPHCM) với giá hơn 10 tỉ. Cách đây hơn 1 năm, tôi đã mua lại của ông Phú với giá gần 17 tỉ. Hiện có một số đại gia yêu cây trong giới đã trả gần 30 tỉ nhưng tôi chưa bán".
Bạn đang đọc bài viết Đến triển lãm cây lớn nhất Thái Bình ngắm "Đại thế vân tùng" có 1 không 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo laodong.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới