Chủ nhật, 28/04/2024 03:50 (GMT+7)

Điện phân nước biển để sản xuất nhiên liệu hydro sạch

MTĐT -  Thứ năm, 02/02/2023 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một nhóm nhà khoa học Australia, Mỹ và Trung Quốc đã tìm ra cách điện phân nước biển thành nhiên liệu hydro mà không cần xử lý trước nguồn nước đầu vào.

Hydro sạch được sản xuất từ việc tách nước thành oxy và hydro, còn gọi là quá trình điện phân. Tuy nhiên, công nghệ hiện nay yêu cầu nguồn nước phải có độ tinh khiết cao, đòi hỏi phải dùng đến các chất phụ gia hóa học. Nghiên cứu mới nói trên đã chứng minh rằng có thể thực hiện được quá trình điện phân bằng nước biển được loại bỏ vi sinh vật với hiệu quả tương tự như với nước có độ tinh khiết cao.

Nhà khoa học Qiao Shizhang thuộc Trường Đại học Adelaide (Australia), đồng chủ trì nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi sử dụng nước biển làm nguyên liệu đầu vào mà không cần bất kỳ quy trình xử lý trước nào như phân hủy thẩm thấu ngược, tinh chế hoặc kiềm hóa, trong khi các nhà máy điện phân hiện nay cần chất điện giải có độ tinh khiết cao để vận hành”.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo ông Shizhang, trong khi nhu cầu hydro ngày càng lớn làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước ngọt, nghiên cứu mới đã cung cấp giải pháp sử dụng trực tiếp nước biển mà không cần đến hệ thống xử lý trước, hay bổ sung kiềm mà vẫn đem lại hiệu suất tương tự như các nhà máy điện phân nước tinh khiết dựa vào kim loại hiện nay.

Nhóm nghiên cứu cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hệ thống bằng cách sử dụng một máy điện phân lớn hơn nhằm hướng đến đưa vào sản xuất thương mại. Hydrogen được coi là nhiên liệu lý tưởng không phát thải cho tương lai. Tháng 9-2022, Chính phủ Australia đã quyết định tài trợ để xây dựng nhà máy hydro quy mô lớn đầu tiên ở nước này.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Điện phân nước biển để sản xuất nhiên liệu hydro sạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề