Chủ nhật, 28/04/2024 20:16 (GMT+7)

Diễn tập phòng, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Metro Bến Thành – Suối Tiên

Yên Hòa -  Thứ bảy, 23/12/2023 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 23/12, Công an TP.HCM phối hợp tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tuyến đường sắt đô thị Metro Bến Thành - Suối Tiên.

tm-img-alt

UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại nhà ga ngầm trung tâm Bến Thành thuộc hệ thống đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (tuyến metro số 1).

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, diễn tập huy động hơn 5.000 người tham gia xử lý, 100 đội viên Đội PCCC cơ sở Nhà ga Bến Thành, 1200 CBCS thuộc các đơn vị trực thuộc Công an TP, 500 CBCS thuộc các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, 200 CBCS thuộc các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH các tỉnh, thành phố lân cận, cùng 3.000 người thuộc các đơn vị phối hợp khác tham gia quân xanh.

Nhà ga trung tâm Bến Thành có tổng diện tích mặt sàn xây dựng khoảng 22.000m2. Công trình có 4 tầng hầm, 6 lối lên xuống nhà ga. Tình huống giả định được đặt ra là xảy ra sự cố cháy tụ biến áp bên trong ga ngầm gây sự cố cho 2 đoàn tàu, khiến số lượng lớn hành khách bị kẹt, bị ngất xỉu.

Vụ cháy phát triển, khói lửa lan rộng khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy nhưng không tìm được lối thoát. Có khoảng 50 người do chen chúc, giẫm đạp bị thương, ngất xỉu, một số kẹt lại trong tầng hầm B1, B2… Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, triển khai các phương tiện, thiết bị giải cứu các nạn nhân.

Do cháy nên khu vực hỗn loạn, tại nút giao thông giao nhau (đường Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Hàm Nghi - Lê Lai) xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ôtô bốn chỗ và xe tải chở hóa chất sử dụng trong y tế khiến xe bốc cháy, bốn người mắc kẹt...

tm-img-alt

Công an TP.HCM huy động khoảng 205 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Gồm: Xe chỉ huy, xe nước chữa cháy, Robot tự hành, xe thang, xe chở phương tiện, xe chữa cháy phá dỡ đa năng, xe cấp cứu,...

tm-img-alt

Theo đồng chí Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết mục tiêu của buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy, sự cố, tai nạn tại các công trình thuộc tuyến metro và nhà ga trung tâm Bến Thành của lực lượng tại chỗ. Đồng thời, nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp với các lực lượng trong xử lý các tình huống cháy nổ lớn. Bên cạnh đó, thông qua diễn tập giúp lãnh đạo thành phố đánh giá khả năng vận hành cơ chế, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo Công an TP.HCM, để chuẩn bị cho buổi diễn tập, các đơn vị tham gia đã có thời gian tập luyện và công tác chuẩn bị kéo dài xuyên suốt 18 ngày từ ngày 30/11/2023 đến ngày 17/12/2023.

Bạn đang đọc bài viết Diễn tập phòng, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Metro Bến Thành – Suối Tiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.