Thứ hai, 29/04/2024 08:38 (GMT+7)

Cần làm rõ vụ việc Chợ thị trấn Trạm Trôi: không có ngoại lệ!

PHAN NGÂN -  Thứ hai, 15/03/2021 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xoay quanh vụ việc Dự án Chợ thị trấn Trạm Trôi được chủ đầu tư cho Toytota IDMC Hoài Đức thuê mặt bằng không đúng với mục tiêu ban đầu của dự án, UBND huyện Hoài Đức cần làm rõ trước công luận.

Như đã phản ánh ở bài viết trước, Dự án Chợ thị trấn Trạm Trôi do chủ đầu tư là Công ty TNHH rượu bia nước giải khát đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 16.532,8m2 tổng diện tích sàn. Dự án có vị trí xây dựng tại km15+575 quốc lộ 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Được phân loại là chợ hạng II, bao gồm 200 đến 400 điểm kinh doanh xây dựng kiên cố, Dự án Chợ thị trấn Trạm Trôi được kì vọng sẽ trở thành điểm sáng cho bộ mặt đô thị của huyện Hoài Đức, xóa bỏ tình trạng chợ cóc, chợ tạm nhếch nhác. Đây sẽ là một trong những yếu tố quan trọng giải quyết cuộc sống của bà con tiểu thương cũng như đáp ứng nhu cầu dân sinh của khu vực.

Tuy nhiên, chỉ vì lý do không mấy thuyết phục: “Dự án Chợ thị trấn Trạm Trôi nằm sát Quốc lộ 32 thuộc Khu trung tâm của huyện Hoài Đức, là cửa ngõ của huyện Hoài Đức và là quận Hoài Đức trong những năm tới, là khu tập trung các công trình phúc lợi công cộng, các Trung tâm thương mại, dịch vụ có quy mô cấp vùng và cấp thành phố” mà UBND huyện Hoài Đức đưa ra trong văn bản số 6387/UBND-KT ngày 20/9/2019, dự án đã chính thức được "thay máu".

Văn bản điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của dự án do UBND huyện ban hành năm 2019.

Thực tế, tại dự án của Công ty TNHH rượu bia và nước giải khát Châu Á hiện nay không hề thấy hệ thống kiot nào cả, thay vào đó là đại lý bán hàng và bảo dưỡng ô tô Toyota IDMC Hoài Đức. Ngoài việc thay đổi quy mô và mục đích ban đầu của dự án, Công ty TNHH rượu bia nước giải khát Châu Á còn cho Toyota IDMC thuê lại toàn bộ mặt bằng.

Từ mục đích phục vụ hàng trăm tiểu thương, nay chủ đầu tư đã lựa chọn để cho một mình Toyota IDMC Hoài Đức “bao sân” công trình rộng 16.532,8m2 tổng diện tích sàn. Điều này là không phù hợp với mục tiêu dự án mà các cơ quan có thẩm quyền huyện và thành phố thẩm định, phê duyệt. Trong khi, UBND huyện Hoài Đức nêu rất rõ tại văn bản số 6387/UBND-KT: Công ty TNHH rượu bia và nước giải khát Châu Á thực hiện đầu tư xây dựng công trình thị trấn Trạm Trôi vẫn giữ nguyên quy mô xây dựng đúng dự án mà các cơ quan có thẩm quyền huyện và thành phố thẩm định và phê duyệt để phục vụ mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ.

UBND huyện Hoài Đức hoàn toàn nắm được việc này. Vậy chủ trương của huyện chính xác là như thế nào, hay "đầu voi đuôi chuột", khai sinh dự án một đằng nhưng thực hiện một nẻo? 

Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND thị trấn Trạm Trôi và UBND huyện Hoài Đức. Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung đã trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh tế làm việc với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế cho biết: phòng đã yêu cầu chủ đầu tư làm báo cáo trình huyện, sau khi thu thập toàn bộ hồ sơ sẽ làm việc với báo chí trong thời gian sớm nhất.

UBND huyện Hoài Đức sẽ trả lời thế nào trước công luận?

Là cơ quan quản lý nhà nước, chắc chắn UBND huyện Hoài Đức, cụ thể là phòng Kinh tế phải nắm rõ toàn bộ hồ sơ pháp lý trong việc xây dựng và đưa vào vận hành dự án Chợ thị trấn Trạm Trôi. Đồng nghĩa với việc sẽ chẳng lạ gì trước những vi phạm từ phía chủ đầu tư dự án.

Dẫu vậy, dư luận sẽ tiếp tục chờ đợi câu trả lời xác đáng nhất từ phía cơ quan chính quyền địa phương. Bất cứ vi phạm nào trên địa bàn huyện cần được làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định, không có ngoại lệ. Nếu để vi phạm tiếp diễn, e rằng lộ trình lên quận của huyện Hoài Đức sẽ khó hoàn thành trong năm 2021.

Bạn đang đọc bài viết Cần làm rõ vụ việc Chợ thị trấn Trạm Trôi: không có ngoại lệ!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.