Thứ bảy, 27/04/2024 00:56 (GMT+7)

Gia Lai: Xe dù bủa vây bệnh viện

Mai Trung -  Thứ tư, 11/07/2018 13:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào những giờ cao điểm, nhiều loại xe khách chạy từ Tp. Pleiku về các huyện liên tục đảo lòng vòng quanh khu vực cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để đón khách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Từ phản ánh của người dân, ngày 10/7 chúng tôi đã đến và ghi nhận được, trước cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai hàng ngày một lượng không nhỏ xe dù, xe chở khách hoạt động náo nhiệt, gây ra tình trạng hỗn loạn về giao thông ở khu vực.

Việc tranh giành, chèo kéo khách giữa các nhà xe không chỉ có nguy cơ xảy ra tai nạn cho người dân khi đi ngang qua đây mà còn làm cho người nhà bệnh nhân phải lo lắng mỗi khi ra cổng bệnh viện để mua một số vật dụng cần thiết phục vụ cho người bệnh, vì các quán tạp hoá, nhà thuốc, hàng ăn đều nằm ở phía bên kia đường.

Thực trạng này đã kéo dài nhiều năm qua, nhưng chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng không có biện pháp nào để xử lý triệt để.

Theo tìm hiểu của PV Môi trường & Đô thị điện tử, những xe đến bắt khách ở khu vực này là các xe chạy từ Tp.Pleiku về các huyện, vùng sâu vùng xa, nơi mà nhu cầu đi lại của người dân rất cao và các tuyến xe buýt không có trạm ở đó như: Kbang, Kông Chro, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Grai, xã Ia Lâu, Ia Mơ (huyện Chưprông)... Mỗi tuyến thường có 3 đến 4 xe chạy lệch giờ với xe buýt để giành khách. Hai khung giờ hoạt động cao điểm nhất của “xe dù, bến cóc” là từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 15 giờ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và các nhân viên y tế, y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, chúng tôi đề nghị Sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, các ngành chức năng của Tp.Pleiku nhanh chóng xử lý tình trạng này.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Xe dù bủa vây bệnh viện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới