Thứ sáu, 26/04/2024 23:42 (GMT+7)

Hà Nội: Hàng loạt quán Karaoke bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

Cẩm Anh - Hà Trang -  Thứ ba, 25/09/2018 18:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bất chấp quyết định đình chỉ hoạt động của Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Hà Nội, nhiều cơ sở kinh doanh Karaoke Hà Nội vẫn ngang nghiên hoạt động.

Treo biển tạm dừng hoạt động đánh lừa dư luận

Mới đây, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP. Hà Nội đã công bố danh sách gần 900 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo đó, quận Đống Đa đứng đầu danh sách khu vực nội thành với 40 cơ sở vi phạm, tiếp đến là quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở, Hoàng Mai với 22 cơ sở…

Khảo sát thực tế của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại địa bàn quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai vào tối ngày 15/9 cho thấy nhiều cơ sở hiện đang đóng cửa dừng hoạt động. Tuy nhiên, một số khác vẫn đang hoạt động bình thường với đủ những “chiêu trò” nhằm che mắt các cơ quan chức năng, đánh lừa dư luận.

Karaoke XMen Club treo biển tạm dừng hoạt động nhưng thực chất vẫn đang hoạt động bình thường

Cụ thể, tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), cơ sở Karaoke XMen Club (số 402 Đê La thành) đang treo biển tạm dừng hoạt động một thời gian để nâng cấp hệ thống PCCC. Tuy nhiên, tối ngày 17/9 khi PV liên hệ theo số máy holine mà cơ sở này đăng tải trên mạng xã hội, nhân viên tại đây trả lời hiện do chủ quán cho nhân viên nghỉ đi du lịch nên ngày 18/9 cơ sở sẽ hoạt động trở lại, nhận đặt phòng và không quên đưa ra mức giá 250.000 đồng/giờ đối với phòng khách đi từ 5 - 6 người.

Tương tự như XMen Club, Karaoke Nincom (số 325 Đê La Thành, P. Ô Chợ Dừa) cũng đang treo biển cơ sở tạm nghỉ 1 tháng để sửa chữa. Thế nhưng, tối ngày 17/9, khi PV gọi đặt phòng, quán này vẫn niềm nở nhận khách với giá 250.000 đồng/giờ.

Karaoke Nincom (số 325 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa). 

Tiếp tục khảo sát tại quận Hai Bà Trưng, một số cơ sở như Karaoke Victoria (số 95 Kim Ngưu, P. Thanh Lương), Karaoke Lionking (số 109 – 110 Kim Ngưu, P. Thành Lương), Karaoke Light Star (số 521 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy)… vẫn treo biển hiệu, bật đèn, mở cửa đón khách, có đội ngũ bảo vệ túc trực chào mời khách vào hát.

Karaoke Light Star (số 521 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy). 

Liên hệ lại vào tối ngày 17/9, Karaoke Light Star xác nhận quán hát vẫn còn phòng, đồng ý cho PV đặt phòng với giá 290.000 đồng/giờ, có xuất hóa đơn bán hàng…

Tại quận Hoàng Mai, PV ghi nhận nhiều cơ sở cũng đang vô tư hoạt động. Đơn cử như Karaoke NewStar (số 32, Hồ Đền Lừ, tổ 36, P. Hoàng Văn Thụ), đội ngũ trông giữ xe nhiệt tình chào mời, gửi lại name card liên hệ khi PV ngỏ ý đặt phòng cho cơ quan nhân dịp sinh nhật.

Tương tự Newstar, Karaoke Newmon (số 69, tổ 34 đường Hồ Đền Lừ, P. Hoàng Văn Thụ) cũng tấp nập khách khứa, biển hiệu sáng trưng, xe xếp hàng dài trước cửa quán…

Karaoke Newmoon có đội ngũ nhân viên túc trực trước cửa đón khách. 

Dư luận băn khoăn về công tác quản lý của các cơ quan chức năng

Theo như danh sách Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Hà Nội công bố, những cơ sở kinh doanh Karaoke kể trên đều có quyết định đình chỉ hoạt động từ đầu năm 2018.

Cụ thể, Karaoke Victoria đình chỉ hoạt động ngày 22/1/2018 theo quyết định số 40/QĐĐCHĐ-PC&CC1-Đ2, XMen Club đình chỉ hoạt động từ ngày 5/2/2018 theo quyết định số 74/QĐĐC-PC&CC2, cùng ngày Nicom cũng bị đình chỉ theo quyết định số 67/QĐĐC-PC&CC2…

Hơn nửa năm trôi qua, mặc dù chưa được phép hoạt động trở lại nhưng nhiều cơ sở vẫn duy trì hoạt động bình thường. Dư luận đặt ra câu hỏi vậy cơ quan chức năng ở đâu trong suốt thời gian vừa qua?

Để có được câu trả lời, PV đã liên hệ với UBND các phường, quận – cơ quan trực tiếp thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở Karaoke không đảm bảo điều kiện về PCCC.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Bích Thái – Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, hiện trên địa bàn có 11 cơ sở (trong đó có Karaoke XMen Club, Karaoke Nimcom) đang nằm trong danh sách đình chỉ hoạt động của Cảnh sát PCCC số 2 Hà Nội. Mặc dù đã nhiều lần mời lên làm việc, ký biên bản cam kết nhưng những quán hát này vẫn cố tình hoạt động. 

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Hàng loạt quán Karaoke bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới