Thứ hai, 29/04/2024 03:40 (GMT+7)

Đoàn múa dân gian Ba Lan Neptun biểu diễn tại Festival Huế 2018

Xuân Thụ -  Thứ sáu, 27/04/2018 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn múa sẽ biểu diễn tại Festival Huế từ 28/4 tới 1/5/2018, với các buổi biểu diễn tại lễ hội đường phố và một buổi diễn tại Cầu Ngói Thanh Toàn.

Neptun - Đoàn múa dân gian Ba Lan thuộc Trường Đại học Thể dục Thể thao Gdansk được thành lập từ năm 1984. Đoàn đã đại diện cho Ba Lan tham dự các liên hoan, các buổi hòa nhạc và các cuộc gặp để quảng bá đất nước.

Các thành viên của đoàn múa dân gian “Neptun” đã đi diễn ở nước ngoài 22 lần, trong đó có 15 lần là diễn trong các liên hoan dân gian thế giới. Trong các buổi hòa nhạc, đoàn múa Dân gian “Neptun” luôn cố gắng thể hiện nền văn hóa phong phú của Ba Lan. Điều này rất quan trọng trong các liên hoan thế giới, nơi đoàn thường là nhóm duy nhất đại diện cho Ba Lan. Ví dụ như ở Tây Ban Nha, Cyprus hay Bồ Đào Nha, những nơi mà hầu như không ai biết đến truyền thống múa của Ba Lan. Việc thể hiện văn hóa Ba Lan bằng vũ đạo, âm nhạc và ca hát mang lại cái nhìn tổng quát về khí chất, tính tình và sự thanh thoát của người Ba Lan cho người dân các nước khác biết.

Đoàn múa sẽ biểu diễn tại Festival Huế từ 28/4 tới 1/5/2018, với các buổi biểu diễn tại lễ hội đường phố và một buổi diễn tại Cầu Ngói Thanh Toàn.

Nhân dịp này, đại diện của Trường Đại học Thể dục Thể thao Gdansk nơi Đoàn múa được thành lập cũng sẽ lên kế hoạch hợp tác với các trường Việt Nam bằng việc ký kết 2 Biên bản ghi nhớ tại Huế và Bắc Giang.

Các màn trình diễn của Đoàn tại Huế Festival hứa hẹn sẽ giúp khán giả hiểu thêm về vẻ đẹp các điệu nhảy truyền thống của Ba Lan, góp phần tăng cường sự kết nối văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan ./.

Bạn đang đọc bài viết Đoàn múa dân gian Ba Lan Neptun biểu diễn tại Festival Huế 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.