Thứ hai, 29/04/2024 00:22 (GMT+7)

Doanh nghiệp taxi Việt Nam tham gia diễn đàn Hiệp hội Taxi Á – Âu

V.Chương -  Chủ nhật, 11/08/2019 20:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội chia sẻ những kinh nghiệm và cơ hội tại Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Diễn đàn Taxi Á – Âu lần VII tại Moscow từ ngày 8 – 12/8/2019 thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo xe taxi, công nghệ, quỹ đầu tư, sản phẩm, dịch vụ cho ngành taxi trên thế giới như: Anh, Mỹ, Hà Lan, Bỉ, Đức, Phần Lan, Nga. Diễn đàn được tổ chức thường niên, là cơ hội để các doanh nghiệp trên thế giới gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, học tập lẫn nhau để cùng phát triển.

Ông Hồ Huy, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh và ông Nguyễn Công Hùng – Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự diễn đàn và mang đến hội thảo những tham luận gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế.

Diễn đàn Taxi Á – Âu lần VII tổ chức tại Moscow.

Các bài tham luận phân tích hoạt động taxi trên rất nhiều góc cạnh: số hoá tự động hành chính công, kiểm soát, giám sát; phát triển phương tiện đô thị thông minh; phát triển phương tiện không người lái; các vấn đề về thuế quan, công bằng cho hoạt động taxi... Diễn đàn Taxi Á – Âu năm nay cũng giới thiệu những công nghệ và mẫu xe mới nhất trên thế giới.

Đặc biệt, sự tham gia của các công ty công nghệ giới thiệu những nền tảng quản lý, đánh giá, giám sát trong lĩnh vực taxi cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của ngành vận tải trong thời đại phẳng. Tính an toàn trong vận hành taxi cũng được nhiều đại biểu đưa ra.

Là đơn vị chủ nhà, phó thị trưởng thành phố Moscow, ông Sergey Sobyanin cho biết: “Hiện thành phố Moscow có 50.000 xe taxi. Thành phố có 419 bãi đỗ xe và 1.453 điểm đỗ xe taxi miễn phí. Taxi ở Moscow sơn màu vàng để quản lý, có 38 vạch ưu tiên cho xe taxi có chiều dài 335,2km. Chính quyền thành phố trợ cấp cho hoạt động taxi chiếm 11,4% giá trị xe”.

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội tham gia diễn đàn.

Là một trong những nhân vật chủ trì tại diễn đàn trong phiên làm việc thứ 2, ông Hồ Huy – Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh đã giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quy mô, tầm vóc của một đơn vị vận chuyển hàng đầu với dịch vụ đa dạng, rộng khắp trên 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo. Ông cũng chia sẻ cơ hội và mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp trên thế giới. Nhiều bạn bè quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên, thán phục dành cho Tập đoàn Mai Linh - một đơn vị vận tải đến từ Việt Nam có quy mô và tầm vóc. Bài phát biểu của ông Hồ Huy liên tục nhận được những tràng pháo tay của các đại biểu tham dự.

Đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội, ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội chia sẻ những kinh nghiệm và cơ hội tại Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Công Hùng cũng bày tỏ mong muốn Diễn đàn Taxi lần VIII sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Rất nhiều đối tác, doanh nghiệp tên tuổi trong ngành sản xuất và dịch vụ taxi đã tìm đến trao đổi mong muốn hợp tác và mời đoàn Việt Nam tới thăm và làm việc tại trụ sở chính của họ.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp taxi Việt Nam tham gia diễn đàn Hiệp hội Taxi Á – Âu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.